Đà Nẵng giúp 73 em dứt ma túy nhưng phát hiện 125 em dính mới

08/09/2016 21:22 GMT+7

Đó là con số được đưa ra tại hội nghị liên ngành TP.Đà Nẵng sơ kết 1 năm cảm hóa thanh thiếu niên sử dụng trái phép ma túy ngày 8.9.

Trong năm qua, liên ngành cựu chiến binh, đoàn thanh niên, công an, chính quyền địa phương các cấp nhận giúp đỡ 100 thanh thiếu niên sử dụng trái phép ma túy.
Sau khi giáo dục, khảo sát nguyện vọng, ngân sách chi hơn 476 triệu đồng giúp 74 em trở lại nhà trường, học nghề, vay vốn làm ăn, trao sinh kế hoặc phương tiện đi lại.
Kết quả, 55 em có việc làm ổn định, hiện nay có 73 em tiến bộ, không tái sử dụng ma túy.

tin liên quan

Người nghiện tái xuất ở Sài Gòn
Sau một thời gian vắng bóng do các đợt truy quét, tập trung đi cai nghiện của cơ quan chức năng, đến nay người nghiện lại “tái xuất” với mật độ dày hơn ở trung tâm TP.HCM, vùng ven và trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân...
 
Tổ chức cho thanh thiếu niên chậm tiến tham quan trại giam Hòa Sơn, Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú
Tuy nhiên, hiện các cấp hội, đoàn thể tiếp tục nhận giúp đỡ 125 em mới sa vào ma túy bị phát hiện, đồng thời tiếp tục giáo dục số em cũ chưa tiến bộ, và giám sát 73 em vừa ra khỏi danh sách, tránh sa lại con đường nghiện ngập.
Dịp này, UBND TP.Đà Nẵng khen thưởng 11 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong cảm hóa và 3 thanh thiếu niên thoát nghiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.