Đặc biệt trên Báo in ngày 10.7.2013

10/07/2013 01:05 GMT+7

(TNO) Trốn nộp phạt sẽ bị trừ lương, kê biên tài sản, Súng phóng bùi nhùi hiện đại sắp ra đường “trị” xe lạng lách, Hàng loạt doanh nghiệp bị âm quỹ bình ổn giá xăng, Bóc tách 2 trẻ song sinh dính nhau, Chân gà quá hạn … hơn 45 năm... là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.7.2013.

• Trốn nộp phạt sẽ bị trừ lương, kê biên tài sản (Khấu trừ vào lương hoặc tài khoản đối với người trốn nộp phạt vi phạm hành chính là biện pháp được đề xuất  trong dự thảo Nghị định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính vừa được Bộ Công an công bố để lấy ý kiến).

• Súng phóng bùi nhùi hiện đại sắp ra đường “trị” xe lạng lách (Công an Thanh Hóa đã tiếp nhận 6 súng phóng bùi nhùi có bộ phận chứa đạn nổ và ống ngắm bằng tia laser để trang bị cho CSGT “chuyên trị” các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe quậy phá đường phố)

• Hàng loạt doanh nghiệp bị âm quỹ bình ổn giá xăng (Bộ Tài chính lần đầu tiên thực hiện việc công khai Quỹ bình ổn giá xăng dầu và cho biết tính đến hết 30.6.2013, tồn dư quỹ chỉ còn lại hơn 55 tỉ đồng. Trong đó, có doanh nghiệp bị âm hàng trăm tỉ đồng)

• Bóc tách 2 trẻ song sinh dính nhau (Bằng ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ ê kíp của một bệnh viện tỉnh đã bóc tách thành công 2 bé gái người dân tộc Ba Na song sinh dính đôi ở phần bụng. Trường hợp này đã siêu âm 4 lần trong thời kỳ mang thai nhưng đều “lọt lưới” chuyện “dính nhau” của 2 bé)

• Chân gà quá hạn … hơn 45 năm (Trung Quốc vừa tịch thu hơn 20 tấn thịt quá hạn, trong đó có chân gà đông lạnh hết hạn từ năm… 1967 và được nhúng vào dung dịch hóa chất độc hại  để “trông trắng hơn và cân nặng ký hơn”).

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.