Đặc biệt trên báo in ngày 12.7.2016

12/07/2016 07:32 GMT+7

Bắt khẩn cấp trùm bảo kê “xã hội đen” ở Sài Gòn; Ủy ban kiểm tra Trung ương kiến nghị: không công nhận tư cách đại biểu QH của ông Trịnh Xuân Thanh; Vụ Formosa còn tiềm ẩn nhiều vấn đề lâu dài; rủi ro giấc mộng định cư Mỹ; biển Đông trước thời khắc lịch sử; nhiều ưu đãi cho thanh niên tình nguyện …là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.7.2016.

Rủi ro giấc mộng định cư ở Mỹ : “Chỉ cần bỏ ra hơn 600.000 USD sẽ được cấp thẻ xanh định cư tại Mỹ”, lời mời chào hấp dẫn này đã và đang thu hút được nhiều cá nhân bỏ tiền tỉ tham gia. Chỉ có điều, các công ty này đều “lờ” đi những rủi ro trên con đường thực hiện giấc mộng Mỹ. (trang 6-7)
Vụ Formosa còn tiềm ẩn nhiều vấn đề lâu dài “Vụ Formosa bước đầu được giải quyết tốt nhưng vẫn còn tiềm ẩn sâu xa nhiều vấn đề lâu dài, trong đó có vấn đề quốc phòng - an ninh”.Đây là nhận định của đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội (QH) tại phiên họp sáng qua (11.7) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV QH). (Trang 3)
Đề nghị không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh: Chiều ngày 11.7, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã ra thông báo về 2 kỳ họp thứ 4 và thứ 5 vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Kiểm T.Ư đã xem xét, kết luận nhiều nội dung, trong đó có trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Trang 5)
Nhiều ưu đãi cho thanh niên tình nguyện: Thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ 24 tháng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ được ưu tiên xét tuyển vào CĐ, ĐH và sau ĐH. (trang 10)
Biển Đông trước thời khắc lịch sử: Sức ép của cộng đồng quốc tế ngày càng đè nặng lên Bắc Kinh trước khi tòa án quốc tế công bố phán quyết về vụ kiện Biển Đông vào hôm nay. (Trang 24)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.