Đặc biệt trên báo in ngày 19.8.2014

19/08/2014 00:00 GMT+7

Ám ảnh cây đè; Trùm ma túy giăng bẫy điện để chống công an; Ì ạch thi công quốc lộ 1; Chỉ còn 30% cơ hội vào đại học; Nhiều bị hại tố cáo trùm xã hội đen Minh “sâm”; Nghê Việt trấn “sư tử lạ”; Người Yazidi trước bóng ma diệt chủng; Vệ binh Mỹ trấn áp bạo động …là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.8.2014.

Ám ảnh cây đè; Trùm ma túy giăng bẫy điện để chống công an; Ì ạch thi công quốc lộ 1; Chỉ còn 30% cơ hội vào đại học; Nhiều bị hại tố cáo trùm xã hội đen Minh “sâm”; Nghê Việt trấn “sư tử lạ”; Người Yazidi trước bóng ma diệt chủng; Vệ binh Mỹ trấn áp bạo động…là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.8.2014.

Ám ảnh cây đè

Ám ảnh cây đè 1

Sự cố cây xanh gãy cành, tét nhánh và ngã đổ trên đường phố đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân TP.HCM mỗi khi bước ra khỏi nhà trong mùa mưa. (trang 3)

Trùm ma túy giăng bẫy điện để chống công an

Vũ Đình Chiến

Chỉ trong chưa đầy một tháng, các lực lượng chức năng đã bắt 3 vụ mua bán, vận chuyển ma túy ở Hải Phòng, với gần 20 kg tang vật và nhiều vũ khí. (trang 5)

Ì ạch thi công quốc lộ 1

Thi công quốc lộ 1

Mặc hàng ngàn hộ dân dọc QL1 thi công mở rộng sống khổ sở giữa “đại công trường” ngổn ngang đất, đá, bụi..., việc thi công vẫn diễn ra ì ạch hằng ngày. (trang 6)

Chỉ còn 30% cơ hội vào đại học

Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2014 cả nước có hơn 1 triệu lượt thí sinh (TS) dự thi đủ 3 môn trong kỳ thi ĐH, CĐ. Trong số này, chỉ còn khoảng 30% (tương đương 100.000 chỉ tiêu bậc ĐH) xét tuyển. Vì vậy, cơ hội trúng tuyển đã thấp hơn nhiều. (trang 8)

Nhiều bị hại tố cáo trùm xã hội đen Minh “sâm”

Ngay sau khi băng nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”), Giám đốc Công ty TNHH Đại An, cầm đầu bị triệt phá, Cơ quan CSĐT đã nhận được đơn tố cáo của nhiều bị hại từng bị băng nhóm này đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. (trang 13)

Nghê Việt trấn “sư tử lạ”

Trước tình trạng “sư tử lạ” xâm lăng nhiều di tích, các nhà nghiên cứu văn hóa đưa ra biểu tượng con Nghê – một linh vật sống động của người Việt. Người Việt đắp con nghê để trừ tà ma, đặt ở cửa, cũng có thể ở bậc thềm, trên đèn. Nghê của người Việt đơn giản, gần gũi, uy nghi, dọa ma nhưng thân thiện với người. (trang 14)

Người Yazidi trước bóng ma diệt chủng

Sự trỗi dậy của Hồi giáo cực đoan tại Iraq một lần nữa đẩy cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi vào thảm cảnh bị “đuổi cùng diệt tận”. (trang 19)

Vệ binh Mỹ trấn áp bạo động

Vệ binh quốc gia đã được triển khai đến Ferguson trong bối cảnh bạo động tại đây vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. (trang 20)

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.