Đặc biệt trên báo in ngày 21.11.2018

21/11/2018 04:31 GMT+7

Khát nước giữa… mùa mưa!; Chuyện ly kỳ ở “vương quốc” chim yến; Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh nói gì về vụ 40 năm oan khuất? … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.11.2018.

Khát nước giữa… mùa mưa!: Trong khi tỉnh Khánh Hòa đối mặt lũ dữ thì hàng loạt các hồ chứa thủy điện và thủy lợi, tại nhiều tỉnh ở miền trung lại trơ đáy ngay trong mùa mưa lũ, thiếu nước và xâm nhập mặn đứng trước thách thức hiếm có trong lịch sử 50 năm qua. (trang 2)
Chuyện ly kỳ ở “vương quốc” chim yến: Những chuyện mắt thấy tai nghe ở xã Minh Tân (H.Dầu Tiếng, Bình Dương). Đây là một xã nằm cách rất xa biển lại là vùng đất xanh bạt ngàn cây cao su, nhưng loài chim quý quen sống ở đảo xa đất liền này lại chọn làm tổ, sinh sôi và nhả ra vàng ròng, bạc tỉ. (trang 16)
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh nói gì về vụ 40 năm oan khuất?: PV Thanh Niên gặp ông Lê Văn Lành, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh để hỏi thông tin về vụ việc “Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất”. Sau khi Viện KSND tối cao chỉ đạo Viện KSND tỉnh Tây Ninh phối hợp với cơ quan liên quan xác minh vụ việc liên quan đến vụ án và 7 người bị oan sai, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã thực hiện đến đâu? (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.