Đặc biệt trên báo in ngày 25.05.2017

25/05/2017 06:34 GMT+7

Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của VN; “Sao”Việt được quyền đi trễ?; Báo động người trẻ uống thuốc thay cơm… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.05.2017.

Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của VN: Tính đến hết tháng 4, VN nhập khẩu từ Trung Quốc 17,6 tỉ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 13,7 tỉ USD, tăng đến 45,3%. Trong khi đó, xuất khẩu của VN sang Hàn Quốc chỉ đạt 4,4 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với con số 8,6 tỉ USD từ Trung Quốc. (trang 6)
“Sao”Việt được quyền đi trễ?: Nạn “chờ sao” trong showbiz Việt đã không lạ, nhưng đến khi cả 3 huấn luyện viên (HLV) ngồi bàn chủ tọa chương trình The Face VN đều đến trễ trong cuộc họp báo ngày 23.5, khiến HLV khách mời từ Thái Lan cùng báo giới đợi hơn 1 tiếng 30 phút thì sự bức xúc thật sự bùng nổ. (trang 18)

Báo động người trẻ uống thuốc thay cơm: Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội, đặc biệt là các trang chia sẻ hình ảnh, cũng như áp lực so sánh với bạn bè, nhiều người trẻ ngày càng bị ám ảnh về duy trì vóc dáng theo tiêu chuẩn “thời thượng”. Bên cạnh đó, những “bí quyết giảm cân, sống khỏe” tràn lan trên mạng càng khiến họ lao vào kiêng cữ phản khoa học và dần dần lâm vào nghiện các loại thuốc giảm cân, viên bổ sung và thực phẩm chức năng. (trang 22)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.