Đặc biệt trên báo in ngày 29.4.2018

29/04/2018 05:00 GMT+7

Du lịch ẩm thực Việt bị bỏ quên, Truyền đạo kiểu 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tự xưng, bị xử lý ra sao ? … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.4.2018.

Du lịch ẩm thực Việt bị bỏ quên: Các lớp nấu nướng, các tour khám phá món ăn như món chay, món dân tộc, món vùng miền là “mỏ vàng” của du lịch ẩm thực. Thế nhưng loại hình này đang bị bỏ quên. (trang 2)
Bộ Quốc phòng khởi tố 2 đại tá liên quan vụ Út “trọc”: Ngày 28.4, Bộ Quốc phòng cho biết mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"), cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng. (trang 5)
Truyền đạo kiểu 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tự xưng, bị xử lý ra sao?: Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định những người cầm đầu nhóm này, nếu không chấm dứt việc tuyên truyền trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Vậy qui định pháp luật xử lý trong những trường hợp này ra sao? (trang 6)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.