Đặc biệt trên báo in ngày 5.4.2018

05/04/2018 05:06 GMT+7

“Nổ” chữa bệnh trên Facebook; Vì sao Vũ “nhôm” chưa bị khởi tố trong đại án DongABank?; Tôn vinh Lang Liêu làm tổ nghề đầu bếp? … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.4.2018.

“Nổ” chữa bệnh trên Facebook
Không hề có chuyên môn nhưng lập trang Facebook quảng bá rầm rộ về bài thuốc gia truyền chữa thoát vị đĩa đệm, đái tháo đường... Bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì đóng cửa và lập trang Facebook khác tiếp tục “nổ’… (trang 2)
Vì sao Vũ “nhôm” chưa bị khởi tố trong đại án DongABank?
Cơ quan điều tra xác định, Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DongABank 200 tỉ đồng chưa được khắc phục, có dấu hiệu của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vai trò đồng phạm với Trần Phương Bình, nhưng đến nay chưa khởi tố… (trang 5)
Tôn vinh Lang Liêu làm tổ nghề đầu bếp?
Hiệp hội Du lịch VN cho rằng, theo các nhà sử học, hoàng tử Lang Liêu sáng tạo bánh chưng, bánh dày là câu chuyện gắn với hai món ăn đặc biệt của dân tộc sớm nhất. Vì vậy, Lang Liêu xứng đáng là ông tổ của nghề đầu bếp VN. (trang 18)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.