Đại Phước Thành, bạn đồng hành của người nghèo miền Tây

25/11/2020 11:20 GMT+7

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai xâm nhập mặn, Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng Đại Phước Thành vẫn đồng hành với người dân nghèo miền Tây và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Chia sẻ khó khăn người dân

“Nước ngọt sinh hoạt, thức ăn hằng ngày là những thứ tối thiểu không thể thiếu đối với cuộc sống con người. Cho nên, dù việc kinh doanh có khó khăn, công ty chúng tôi vẫn nỗ lực chia sẻ với hy vọng góp phần giúp người dân miệt Gò Công vượt qua đại hạn xâm nhập mặn và những mảnh đời neo đơn, cơ nhỡ… Đó cũng là một niềm vui của chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Yến Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng Đại Phước Thành (Công ty Đại Phước Thành), chia sẻ.
Theo ghi nhận, trong đại dịch Covid-19 và thiên tai xâm nhập mặn mùa khô năm 2020, Công ty Đại Phước Thành đã liên tục đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội của chính quyền tỉnh Tiền Giang và hoạt động thiện nguyện của một số tổ chức, cá nhân. Suốt gần 6 tháng diễn ra xâm nhập mặn, công ty đã đóng góp kinh phí 500 triệu đồng và vận động các đối tác góp thêm hơn 200 triệu đồng để thực hiện các hoạt động từ thiện dành cho người nghèo, chở nước ngọt từ khu vực phía Tây về vùng ngọt hóa Gò Công (bao gồm TX.Gò Công và các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, Tân Phú Đông).
Sở hữu gần 100 xe ben, xe tải các loại, Công ty Đại Phước Thành đảm phục vụ liên tục nhu cầu xây dựng của các công trình quy mô lớn. ẢNH: NHẤT HUY

Sở hữu gần 100 xe ben, xe tải các loại, Công ty Đại Phước Thành đảm phục vụ liên tục nhu cầu xây dựng của các công trình quy mô lớn

ẢNH: NHẤT HUY

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Phước Mỹ (Bình Dương), cho biết do là đối tác thường xuyên và có chung niềm thương cảm trước những cảnh đời khó khăn, bất hạnh nên hầu hết các hoạt động thiện nguyện của Công ty Đại Phước Thành luôn có sự đồng hành của Công ty Phú Mỹ.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập 1 (H.Tân Phước, Tiền Giang), Tân Lập 1 là xã còn rất nhiều khó khăn với hơn 100 hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2020, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã đã nỗ lực triển khai đạt tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ an sinh xã hội bằng nguồn ngân sách. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo bằng hình thức xã hội hóa cũng được thực hiện. Công ty Đại Phước Thành là mạnh thường quân liên tục đóng góp cho hoạt động vì người nghèo như xây nhà tình thương trên địa bàn xã.
Song song đó, hàng trăm người nghèo, người già neo đơn, cơ nhỡ sống tại điểm tập trung trong các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; người bệnh gặp khó khăn trong quá trình điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cũng được Công ty Đại Phước Thành và đối tác thường xuyên hỗ trợ tiền, thức ăn và phương tiện vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên…
Mới đây, từ bài viết trên Báo Thanh Niên, biết được vợ chồng cụ Hứa Minh Tuấn (70 tuổi, vô gia cư, trọ ở P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) lâm cảnh thiếu đói, bệnh tật, nợ nần chồng chất… Công ty Đại Phước Thành đã hỗ trợ và vận động được hơn 30 triệu đồng giúp vợ chồng cụ.
Trong hành trình của những chuyến xe cứu thương miễn phí tại BVĐK trung tâm tỉnh Tiền Giang luôn có phần đóng góp của Công ty Đại Phước Thành. ẢNH: NHẤT HUY

Trong hành trình của những chuyến xe cứu thương miễn phí tại BVĐK trung tâm tỉnh Tiền Giang luôn có phần đóng góp của Công ty Đại Phước Thành

ẢNH: NHẤT HUY

Chính quyền luôn đồng hành với doanh nghiệp làm ăn chân chính

Công ty Đại Phước Thành có trụ sở chính đặt tại mặt tiền QL1, cách cổng chính KCN Tân Hương 300 m, thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang.
Vùng hoạt động mạnh mẽ nhất của công ty là các huyện Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, TX.Gò Công, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cùng một số khu vực lận như TP.Tân An và các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa… của tỉnh Long An. Tại những khu vực này, Đại Phước Thành sở hữu những bãi cát quy mô trữ hàng chục nghìn mét khối cát lấp, cát xây; Hệ thống nhà xưởng trưng bày, dự trữ hàng hóa quy mô lớn. Công ty sở hữu gần 100 xe ben, xe tải các loại… đảm bảo phục vụ liên tục, cung ứng tối đa nhu cầu xây dựng của các công trình quy mô lớn.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập 1, cho biết chi nhánh của Công ty Đại Phước Thành tại xã Tân Lập 1 đã tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, có đầy đủ giấy phép hoạt động như bến thủy nội địa của Sở GTVT, thực hiện các nội dung cam kết bảo vệ môi trường,…
 Trong thiên tai xâm nhập mặn mùa khô năm 2020, Công ty Đại Phước Thành luôn đồng hành với người dân khu vực phía Đông tỉnh Tiền Giang. ẢNH: NHẤT HUY

Trong thiên tai xâm nhập mặn mùa khô năm 2020, Công ty Đại Phước Thành luôn đồng hành với người dân khu vực phía Đông tỉnh Tiền Giang

ẢNH: NHẤT HUY

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bé Hai, Chủ tịch UBND H.Châu Thành (Tiền Giang), cho biết lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng có tính đặc thù riêng nên UBND huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, tránh làm ảnh hưởng, phiền hà đến sinh hoạt của người dân. Theo đó, Công ty Đại Phước Thành đã có nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thực hiện các nội dung cam kết bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh này.
Ngoài ra, hằng năm, công ty đều hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động địa phương. Vừa qua, Cục thuế tỉnh Tiền Giang đã có quyết định khen tặng bà Nguyễn Thị Yến Phượng, Giám đốc Công ty Đại Phước Thành, vì hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019.
“Chính quyền H.Châu Thành luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà”, ông Bé Hai khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.