Đào được 13 kg tiền cổ

15/04/2011 08:40 GMT+7

(TNO) Anh Nguyễn Quang Duẫn (37 tuổi), ở thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trong lúc đào đất làm công trình vệ sinh đã bất ngờ phát hiện một chiếc hũ sành hàn kín miệng, bên trong có 13 kg tiền cổ.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết tất cả đều là tiền cổ, đã bị ôxy hóa.


Tiền cổ có xuất xứ từ Trung Quốc 

Số lượng tiền cổ đào được trên gồm có các loại tiền Nguyên Phong Thông Bảo, Hy Ninh Thông, Nguyên Hựu Thông Bảo… .

Ông Hạnh cho biết: “Số tiền cổ vừa phát hiện ở thôn Ngụ Quế có giá trị về mặt lịch sử. Đây là sự giao thoa văn hóa rất rõ nét của các triều đại phong kiến Trung Quốc với các triều đại phong kiến Việt Nam từng ngự trị tại vùng quê này”.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.