Đạp xe xuyên Việt dâng hương Mẹ Việt Nam anh hùng

13/02/2011 11:22 GMT+7

(TNO) Sáng 13.2, đoàn xe đạp thể thao “Vòng quay mùa xuân” đã đến dâng hương Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, Quảng Nam sau hành trình 8 ngày xuyên Việt.

Đoàn gồm các thành viên yêu thích bộ môn xe đạp thể thao từ 56 đến 74 tuổi tại TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ, khởi hành trước UBND TP.HCM vào sáng 6.2 (nhằm mùng 4 tết). Gần 200 thành viên các CLB Xe đạp thể thao miền Nam cũng tham gia đã tiễn đoàn vào dịp đầu năm mới.

Đoàn xe đạp thể thao “Vòng quay mùa xuân” đã thực hiện các chặng đường “TP.HCM - Lagi (Bình Thuận - 154 km), Lagi - Cà Ná (Ninh Thuận - 180 km), Cà Ná - Cam Ranh (Khánh Hòa - 82 km), Cam Ranh - Tuy Hòa (Phú Yên - 174 km), Tuy Hòa - Quy Nhơn (Bình Định - 100 km), Quy Nhơn - Quảng Ngãi (171 km), Quảng Ngãi - Hội An (Quảng Nam - 126 km) và Hội An - TP Đà Nẵng - đỉnh đèo Hải Vân (70km).

Từ 10 thành viên ở chặng xuất phát, đoàn xe đạp thể thao “Vòng quay mùa xuân” đã huy động thành viên các CLB Xe đạp Thể thao các tỉnh trên đường đi tham gia và đạt số lượng hơn 80 cua rơ ở chặng cuối cùng.

Trong suốt hành trình, đoàn cũng đã tặng xe đạp cho học sinh trường Quốc học Quy Nhơn, viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, Quảng Nam và thắp hương cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ vừa qua đời năm ngoái.


Đoàn xe đạp viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.