Đến quán vỉa hè cũng lắp vách ngăn phòng Covid-19 sau 'tối hậu thư' của TP

19/08/2020 16:12 GMT+7

Ngày 19.8 nhiều quán ăn tại Hà Nội lắp các vách ngăn, sắp xếp bàn ghế đảm bảo khoảng cách 1m cho thực khách sau khi TP thông báo, hàng quán không tuân thủ yêu cầu phòng dịch Covid-19 phải đóng cửa.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 19.8, hàng quán tại Hà Nội vẫn mở cửa. Một số cửa hàng đã dựng lên các vách ngăn chống giọt bắn, đặt thêm nước rửa tay sát khuẩn và yêu cầu khách ngồi giữ khoảng cách 1m để đảm bảo an toàn.
Khi biết tin các hàng quán không tuân thủ yêu cầu phòng dịch sẽ phải đóng cửa, từ tối 18.8, bà Đồng Thị Tâm (65 tuổi, chủ quán bún ốc trên đường Lê Duẩn, quận Ba Đình) đã mua tấm chắn dựng giữa mỗi bàn để đảm bảo an toàn cho khách.

Xôn xao Bệnh viện E Hà Nội đóng cửa do cụ già mắc Covid-19 không rõ nguồn lây

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh1

Quán ăn này vẫn mở cửa nhưng chỉ bán mang về 

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh2

Quán ăn trên phố Lê Duẩn lắp vách ngăn để phòng dịch

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Tôi lắp các tấm chắn này để đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách với khách để chủ động phòng dịch. Nghe thông tin từ thành phố tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành, các biện pháp nhà tôi thực hiện lâu dài chứ không phải đối phó 1 - 2 hôm rồi thôi. Dịch không có khách nhưng cũng phải chấp hành việc đảm bảo khoảng cách để mở cửa”, bà Tâm cho biết.

Quán cơm bình dân Hà Nội sáng tạo lắp tấm chắn giọt bắn ngăn Covid-19 vào tháng 4.2020

Chị Đỗ Thị Thanh (43 tuổi, chủ quán một quán ăn trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm) cũng lắp vách ngăn, đặt nước sát khuẩn và yêu cầu khách ngồi giữ khoảng cách 1m để phòng dịch bệnh.
Chị Thanh cho biết trước kia mỗi bàn được bố trí 2 khách ngồi nhưng từ hôm nay chỉ được ngồi 1 khách. Các nhân viên phục vụ cũng phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khi làm việc.

Cửa hàng này chủ yếu bán mang về, từ khi xuất hiện dịch Covid-19 chủ quán đặt thêm tấm biển thông báo giữ khoảng cách để khách hàng chấp hành

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh4

Những vách ngăn dựng lên có thể chống giọt bắn và hạn chế tiếp xúc khi ăn uống cho khách hàng

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Thành phố yêu cầu như thế nào thì tôi làm như vậy nên sáng nay cũng mua thêm vách ngăn để khách ngồi giữ khoảng cách với nhau. Cũng may hàng ăn chưa phải đóng cửa nên tôi cũng chấp hành các yêu cầu phòng dịch để tiếp tục mở bán, có tiền nuôi sống gia đình”, chị Thanh nói.
“Hôm nay tôi cũng thấy các cửa hàng có thêm vách ngăn giữa mỗi bàn ăn. Việc này không gây cản trở gì khi ăn uống lại có thể phòng chống dịch bệnh nên tôi cũng ủng hộ. Điều này rất tốt trong việc phòng dịch Covid-19”, thực khách Phạm Thị Thanh (ở đường Lê Duẩn, quận Ba Đình) cho hay.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 19.8: Không có thêm ca mắc mới, hiện có 989 bệnh nhân

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh5

Quán vịt nướng trên phố Phủ Doãn giữ khoảng cách giữa khách hàng khi lắp vách ngăn chống dịch

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh7

Quán ăn lắp vách ngăn giữa mỗi bàn và yêu cầu khách ngồi giãn cách khi ăn uống

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh8

Tấm biển thông báo yêu cầu phòng dịch đặt trước một quán ăn trên phố Ô Quan Chưởng (quận Hoàn Kiếm)

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh9
Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh10

Nước rửa tay được các quán ăn đặt trước cửa để khách hàng sử dụng

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều hàng quán tại Hà Nội lắp vách ngăn phòng dịch để tiếp tục kinh doanh11

Bàn ghế được sắp xếp lại, bố trí khách ngồi xa nhau khi ăn uống

ẢNH: DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.