Đẹp hút hồn với hoa đào, hoa mận nở trắng bản làng Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
31/01/2021 20:00 GMT+7

Bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, H.Tương Dương, Nghệ An) những ngày này, hoa đào, hoa mận đang bung nụ, nở trắng bản làng. Đào được người dân trồng quanh nhà để tạo cảnh quan, không ai chặt bán.

Bản Huồi Cọ nằm trên núi cao, gần biên giới Việt - Lào, là nơi sinh sống của người Mông. Từ nhiều đời nay, người dân Huồi Cọ đã có tục trồng nhiều cây đào, cây mận quanh nhà và ở nương rẫy. Đào được trồng để làm cảnh quan, để thưởng hoa và lấy quả. Người dân bản này ra hương ước quy định không ai được chặt đào trồng quanh nhà để bán vào dịp cận tết Nguyên đán, dù chỉ là 1 cành. 
Đến nay, 52 gia đình ở Huồi Cọ sở hữu hàng trăm cây đào, cây mận quanh nhà. Khi mùa xuân sắp về, những cây đào, cây mận này khoe sắc, nở hoa trắng bản làng trông rất đẹp mắt.
 Dưới đây là chùm ảnh ở Huồi Cọ trong những ngày cận tết Nguyên đán:

Bản Huồi Cọ

ẢNH KHÁNH HOAN

Từ Huồi Cọ nhìn xuống con đường dẫn ra QL16. Huồi Cọ nằm trên núi cao, cách mặt nước biển khoảng hơn 1.000 m, nên rất lạnh vào mùa đông

ẢNH KHÁNH HOAN

Nhiều cây đào, mận đã hàng chục năm tuổi...

ẢNH KHÁNH HOAN

Cành đào rêu phong, cổ kính

ẢNH KHÁNH HOAN

Hoa đào khoe sắc thắm trong sương lạnh buổi sáng ở Huồi Cọ

ẢNH KHÁNH HOAN

Huồi Cọ đã ra hương ước để bảo vệ cây đào, mận...

ẢNH KHÁNH HOAN

Cuộc sống bình yên của cư dân tại Huồi Cọ

ẢNH KHÁNH HOAN

Không chỉ có hoa đào, hoa mận cũng đã nở trắng vườn ở nhiều hộ dân trong bản

ẢNH KHÁNH HOAN

Không khó để bắt gặp các cây mận hoa nở trắng tuyệt đẹp thế này bên hông nhà nhiều hộ dân ở Huồi Cọ

Ảnh Khánh Hoan

Theo người dân Huồi Cọ, những cây đào cây mận thời điểm này vừa chớm nụ sẽ nở hoa thật đẹp đúng vào dịp tết

Ảnh Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.