Đổ xô vào rừng nhặt ươi

16/06/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Trong những ngày qua, người dân từ khắp nơi bỏ cả công việc đồng áng, nương rẫy đổ xô vào rừng thuộc địa bàn xã Sơn Lập, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) để nhặt hạt ươi.

(TNO) Trong những ngày qua, người dân từ khắp nơi bỏ cả công việc đồng áng, nương rẫy đổ xô vào rừng thuộc địa bàn xã Sơn Lập, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) để nhặt hạt ươi (đười ươi, lười ươi...).

Theo người dân xã Sơn Lập, cây ươi 4 năm mới cho quả một lần. Riêng năm nay, ươi cho quả rất nhiều, giá lại cao, khoảng 200.000 đồng/kg ươi khô và gần 100.000 đồng/kg ươi tươi.

Trung bình, mỗi ngày một gia đình 2 - 3 người vào rừng nhặt ươi có thu nhập khoảng gần 3 triệu đồng. Hiện không chỉ thương lái ở Quảng Ngãi mà còn có thương lái ở các tỉnh miền Nam đổ về xã Sơn Lập để thu mua ươi.

Chính quyền địa phương khuyến cáo nhân dân không chặt hạ cây ươi để thu hoạch quả, hủy hoại môi trường sinh thái. 

Được biết, ươi là một loại quả có màu nâu, to chừng đầu ngón tay trỏ, da sần sùi, khi ngâm vào nước nở ra rất to. Ươi có tác dụng chính là thanh nhiệt, dùng chữa trị đau và khô cổ họng, khàn tiếng…

Hiển Cừ

>> Đổ xô vào rừng săn cây chạc quẹch
>> Đổ xô vào rừng hái cây kim cương
>> Hàng trăm người đổ xô vào rừng tìm trầm
>> Đổ xô vào rừng tận diệt cây thuốc quí
>> Lại đổ xô vào rừng tìm trầm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.