Độc đáo lễ hội ném cà chua lớn nhất Tây Ban Nha

26/08/2015 09:39 GMT+7

(TNO) La Tomatina là lễ hội ném hoa quả lớn nhất châu Âu. Hằng năm, các du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Valencia, Tây Ban Nha để tắm mình với trăm tấn cà chua, đỏ rợp cả con phố.

(TNO) La Tomatina là lễ hội ném hoa quả lớn nhất châu Âu. Hằng năm, các du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Valencia, Tây Ban Nha để tắm mình với trăm tấn cà chua, đỏ rợp cả con phố.

Độc đáo lễ hội ném cà chua lớn nhất Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters
Lễ hội cà chua La Tomatina là lễ hội ném hoa quả lớn nhất châu Âu, được tổ chức vào ngày thứ 4 cuối tháng 8 ở thị trấn Bunol, Valencia, Tây Ban Nha. Lễ hội năm nay thu hút hơn 40.000 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới với 40 tấn cà chua nhuộm đỏ cả thị trấn.
Lễ hội vừa tròn 70 năm tuổi từ khi bắt đầu vào năm 1945. Sự kiện diễn ra từ 10-11 giờ sáng. Một người treo miếng thịt đùi nướng lên cột cao và trận chiến cà chua bắt đầu khi có người lấy được miếng thịt đó.
Mọi người được khuyến khích đeo găng tay, kính che mắt và phải bóp nát cà chua trước khi ném vào nhau. Không ai được phép mang những vật dụng sắc nhọn và cấm xé quần áo của người khác.
Trong tuần diễn ra lễ hội có rất nhiều hoạt động vui chơi, chương trình âm nhạc, bắn pháo hoa… phục vụ người dân. Đêm trước lễ hội người dân cùng du khách còn được tham gia vào cuộc thi nấu cơm với phần thưởng là món cơm thập cẩm Paella - món ăn truyền thống nổi tiếng của vùng Bunol. 
Lễ hội cà chua La Tomatina là lễ hội ném hoa quả lớn nhất châu Âu - Ảnh: Reuters
Lễ hội năm nay tròn 70 năm tuổi từ khi bắt đầu vào năm 1945 - Ảnh: Reuters
40 tấn cà chua được sử dụng trong lễ hội năm nay - Ảnh: Reuters
Mọi người phải bóp nát cà chua trước khi ném vào nhau - Ảnh: Reuters
Không ai được phép mang những vật dụng sắc nhọn - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.