Đòi nợ bằng... súng colt

14/05/2014 14:11 GMT+7

(TNO) Do không đòi được khoản tiền cho vay, Nguyễn Đức Chính (26 tuổi, ngụ ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã dùng súng colt có 5 viên đạn bắn vào nhóm con nợ.

(TNO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết ngày 14.5 đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Chính (26 tuổi, ngụ ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan tới vụ việc kể trên, Công an quận Tây Hồ cũng đã tạm giữ Nguyễn Quang Trung (27 tuổi, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Hữu Thành (22 tuổi, ngụ ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại trụ sở công an, Chính, Quang và Thành khai nhận, trước đó Nguyễn Tuấn Anh trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, có vay Chính 10 triệu đồng nhưng chưa trả hết, nên Chính đã nhờ Thành đòi nợ hộ.

Đòi nợ bằng... súng colt
Chính và khẩu súng colt - Ảnh: Hà An

19 giờ 30 phút ngày 8.5, phát hiện thấy Tuấn Anh xuất hiện tại quán bi a ở phố Phú Gia thuộc phường Phú Thượng, nên Thành tới đòi nợ. Tại đây giữa Tuấn Anh với Thành xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau.

Khi thấy Tuấn Anh bỏ chạy, Thành gọi điện báo Chính. Chính gọi thêm Trung và cầm theo 1 khẩu súng colt bên trong có 5 viên đạn để tìm Tuấn Anh xử lý. Khi biết tin Tuấn Anh về nhà, Chính dẫn theo Thành và Trung tới nhà. Tại nhà Tuấn Anh, nhóm của Chính bị vây đánh.

Thấy vậy, Chính vừa hô đàn em tháo chạy, vừa rút súng colt bắn nhiều phát đạn về phía người nhà Tuấn Anh. Hậu quả một người trong nhóm của Tuấn Anh bị trúng đạn vào chân. Ngay sau khi nổ súng, nhóm 3 người do Chính cầm đầu bỏ trốn về Hải Phòng.

Tin, ảnh: Hà An

>> Băng đòi nợ thuê được chuyển tội danh, giảm án
>> Dân vây nhà máy để đòi nợ
>> Bình Minh lạnh lùng... đòi nợ thuê
>> Đòi nợ kiểu xã hội đen
>> Thuê giang hồ bắt cóc giám đốc công ty để đòi nợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.