Con Cát Tường mê làm diễn viên

27/02/2010 09:23 GMT+7

(TNTT>) Cát Tường từng không muốn cô con gái rượu của mình đi theo nghiệp diễn vì chính cô đã quá hiểu làm diễn viên nó "trần ai" như thế nào. Thế nhưng, gần như cô diễn viên kịch và điện ảnh truân chuyên trong đường tình duyên này cũng không thể “kiểm soát” được dòng máu nghệ sĩ của bé Na Uy.

Và cũng chính vì nhiều lần Na Uy theo mẹ đến Sân khấu kịch 5B, cô bé đã bị ánh đèn sân khấu mê hoặc. Cát Tường bật mí, bé Na Uy hồi 4 - 5 tuổi đã thuộc rất nhiều lời thoại của mẹ và cho đến lúc 6 tuổi đã bắt đầu tập tành những vai diễn trẻ con. Sau những đêm diễn xong hai mẹ con đèo nhau về nhà, Na Uy còn thủ thỉ vào tai mẹ rằng “Mẹ ơi con thích làm diễn viên”. Đến nước này có lẽ Cát Tường phải chiều con thôi.

S.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.