Vượt mốc 500 điểm VN-Index sẽ tăng đến đâu?

14/08/2009 10:36 GMT+7

(TNTT>) TKết thúc phiên giao dịch ngày 13-8, VN-Index đã vượt qua mốc 500 điểm, đạt 503,58 điểm, tăng 6,42 điểm hay tăng 1,3%. Có bốn điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch này.

Một, đây là phiên tăng thứ tư. Từ 21-7 đến 6-8, có hai đợt tăng thì cả hai đợt đều tăng 5 phiên liền.

Hai,  các phiên trước, giao dịch tập trung vào các mã ngành có tính chất thời vụ, các mã ngành có giá trị vốn hóa nhỏ, thì phiên này đã chuyển sang các mã blue-chips có giá trị  vốn hóa lớn (BVH tăng 0,6 điểm, PVF: +2,1, STB: +0,8, HAG: +3,5, HPG: +1, VPL: +1,5, ITA: +1,8, VIC: +1, REE: +2,2, HCM: +1, BCT: +2,3, DHG: +6, SAM: +1,5, DPR: +2,5, TDH: +3,5, CII: +1 điểm...).

Ba, giá trị giao dịch đạt 2.639,9 tỉ đồng, mức kỷ lục tính từ 15-6.

Từ ngày 27-7 đến nay, cả 14 phiên giao dịch đều đạt trên một nghìn tỉ đồng, trong đó có 5 phiên đạt trên hai ngàn tỉ đồng. Từ ngày 6-8 đến nay có 6 phiên thì có tới 3 phiên đạt trên hai ngàn tỉ đồng.

Nếu tính cả hai sàn thì đã lâu rồi mới lại có phiên giá trị giao dịch vượt mốc 3.600 tỉ đồng (ngày 13-8 đã đạt 3.645,7 tỉ đồng, cao nhất tính từ 18-6). Từ ngày 22-5 đến nay, trong tổng số 60 phiên giao dịch có 12 phiên đạt trên 3.000 tỉ đồng, đạt trên 3.600 tỉ đồng có 7 phiên. Điều đó chứng tỏ dòng tiền vào và ở lại thị trường rất lớn.

Bốn, với các đặc điểm như trên, có chuyên gia đã tính đến sẽ có sự điều chỉnh giảm. VN-Index  đang diễn biến theo hình răng cưa dốc lên, có thể sẽ vượt qua đỉnh cũ 512,46 điểm (ngày 9-6), và có thể sẽ đạt cao hơn nữa trong thời gian từ nay đến cuối năm.  

Đào Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.