Giấu xác mẹ hơn 1 năm để hưởng tiền trợ cấp

01/10/2015 12:26 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở bang New York (Mỹ) thừa nhận giữ thi thể đã phân hủy của bà mẹ 93 tuổi tại nhà trong hơn 1 năm để hưởng lợi từ các chi phiếu trợ cấp của người quá cố, theo hãng tin AP.

(TNO) Một phụ nữ ở bang New York (Mỹ) thừa nhận giữ thi thể đã phân hủy của bà mẹ 93 tuổi tại nhà trong hơn 1 năm để hưởng lợi từ các chi phiếu trợ cấp của người quá cố, theo hãng tin AP.

Chưởng lý hạt Fulton Louise Sira cho biết Mary Kersting, năm nay 60 tuổi, đầu tuần này đã nhận tội trộm cắp nghiêm trọng và xử lý thi thể không phù hợp.
Cảnh sát tiến hành thủ tục kiểm tra đối với bà Hope Ruller (mẹ của bà Kersting), phát hiện thi thể của bà Ruller đã phân hủy tại căn hộ ở Gloversville (vào ngày 29.12.2014), cách thủ phủ Albany, bang New York hơn 60 km về phía tây bắc.
Nhà chức trách cho biết cụ Ruller đã qua đời vào tháng 10.2013 do những nguyên nhân không được tiết lộ. Kersting sống ở một căn hộ khác ở tầng trên.
Bà Kersting thú nhận đã chiếm đoạt hơn 13.000 USD trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp hưu trí của mẹ ruột mình. Bà cũng thừa nhận chưa từng gọi cho nhà chức trách để chăm sóc y tế cho cụ Ruller hoặc mang thi thể của bà đi.
Người con “máu lạnh” và tham lam này đối mặt với mức phạt tù và tòa sẽ tuyên án vào ngày 6.11 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.