Giữ xe 'chém đẹp' người dân do lâu lâu một lần xem ca sĩ hát

18/07/2016 20:32 GMT+7

Trong khi quy định của tỉnh phí giữ xe máy chỉ 3.000 đồng/lượt thì một hộ dân lại ngang nhiên đứng ra thu phí giữ xe với giá 10 ngàn đồng/lượt mà không gặp sự trở ngại nào

Tối 17.7, hàng trăm người dân bức xúc, nhưng đành “nghiến răng” để được gửi xe tại phía trước cổng Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế (số 1 đường Hà Huy Tập) để tham dự chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật và bốc thăm trúng thưởng thuộc khuôn khổ BeU with Honda 2016.

Sở dĩ chương trình thu hút hàng trăm người trong đó phần lớn là giới trẻ do sự xuất hiện và trình diễn của một số ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Khắc Việt, Minh Hằng… Đây là chương trình miễn phí hoàn toàn vé và cổng, nhưng đành phải mất tiền vé giữ xe với giá “cắt cổ” là 10 ngàn đồng/lượt. Khi nhiều người thắc mắc vì sao lại thu phí giữ xe giá cao thì ông Trương Đình Thoại, người tổ chức điểm giữ xe thu tiền cho rằng do: lâu lâu mới có một lần, ai gửi cũng giá 10 ngàn đồng cả, không riêng cá nhân nào. 

Khi bị thắc mắc sao thu giáo thì ông Thoại giải thích do “lâu lâu mới có một lần” Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Chiều 18.7, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND P.Xuân Phú, TP.Huế nói rằng bà không biết sự kiện của Honda Việt Nam tổ chức do phía đơn vị tổ chức “không gửi bất cứ một công văn, thông báo nào đến phường”; những người giữ xe có thể hợp đồng với bên Trung tâm thể dục thể thao tỉnh nên phường không biết.

Tại Thừa Thiên - Huế việc người giữ xe tự nâng phí vượt mức quy định xảy ra nhiều nơi nhưng không mấy ai bị xử lý. Trong ảnh: Lực lượng công an vẫn thảnh thơi khi bên ngoài người dân đến Trung tâm TDTT tỉnh xem hội vào gửi xe bị “chém đẹp” Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Với lợi thế có trung tâm thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, P.Xuân Phú là nơi thường diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao lớn của tỉnh. Ở những sự kiện như vậy nhiều điểm giữ xe ban đêm đều lấy mức giá 5.000 đồng/lượt, vượt quá mức quy định nhưng vẫn không gặp biện pháp chế tài nào. Cá biệt, với mức thu 10 ngàn đồng/lượt như đêm 17.7 được người dân Huế xem là “chém đẹp”.

Theo quyết định 04/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (hiện vẫn còn hiệu lực) quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy thì mức phí giữ xe máy tại các địa điểm gồm chợ, trường học, bệnh viện (địa điểm loại 1) là 1.000 đồng/lượt vào ban ngày và 2.000 đồng vào ban đêm. Địa điểm loại 2 như tại Trung tâm thi đấu thể dục thể thao tỉnh thì chỉ 3.000 đồng/lượt ban đêm, còn ban ngày 2.000 đồng/lượt; phí xe máy cao nhất cũng chỉ là 6.000 đồng/lượt (giữ cả ngày lẫn đêm). Tuy quy định là thế, nhưng việc lạm thu phí thu xe máy, thu vượt khung của tỉnh ban hành xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.