Hai băng thanh toán kiểu 'xã hội đen': Khởi tố thêm 8 bị can

29/07/2014 14:25 GMT+7

(TNO) Sáng 29.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố bị can đối với 8 nghi phạm liên quan đến vụ thanh toán nhau kiểu "xã hội đen" tại quán Karaoke Tố Trinh.


Các bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ khởi tố - Ảnh: Mai Trâm 

Những người này gồm: Phan Văn Dũng( 30 tuổi, tự Dũng "Ba Thồ"), Nguyễn Văn Ry (20 tuổi), Nguyễn Văn Hận (24 tuổi), Quốc Khang (19 tuổi), Trần Minh Khiêm ( 25 tuổi, đã bỏ trốn, đang bị truy nã), Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi), Nguyễn Phước Hoàng ( 40 tuổi), Nguyễn Trung Tính (24 tuổi, tự Tính "sún", đang bị tạm giam), cùng ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, bị khởi tố để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 44 bị can liên quan đến vụ thanh toán nhau theo kiểu "xã hội đen” giữa hai băng nhóm giang hồ xảy ra ngày 30.5.2013, tại quán Karaoke Tố Trinh (khu phố Long Thạnh, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt,TP.Cần Thơ).

Sau đó có một nghi can trong băng nhóm trên ra tự thú, nên PC45 đề nghị Viện KSND trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ lời khai của nghi can này.

Qua lời khai của nghi can ra đầu thú, PC45 đã làm rõ còn 8 nghi can khác đã  trực tiếp tham gia vụ thanh toán nhau vào đêm 30.5.2013, nên đã ký quyết định khởi tố bị can bổ sung với tội danh giết người để nhập vào vụ án.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay PC45 đã khởi tố 52 bị can (bắt tạm giam 19 bị can) để làm rõ các tội danh: giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm.

Mai Trâm

>> Thảm án giết người thân
>> Thêm vụ giết người yêu vì cuồng ghen tại Đà Nẵng
>> Lãnh án 12 năm tù vì tội giết người
>> Giết người yêu, tù chung thân
>> Giảm án cho đại ca giang hồ điều hành phi vụ giết người từ trại giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.