Hàng vạn du khách tham quan di tích Huế ngày Quốc khánh

02/09/2015 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.9, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mở cửa miễn phí để phục vụ nhân dân cả nước đến Huế tham quan tại các điểm di tích cố đô Huế.

(TNO) Sáng nay 2.9, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mở cửa miễn phí để phục vụ nhân dân cả nước đến Huế tham quan tại các điểm di tích cố đô Huế.

Du khách nội đia được miễn phí vào tham quan Đại nội Huế ngày 2.9
Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách cùng học sinh, sinh viên nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đổ về Huế để tham quan các di sản Huế.
Tại Đại nội (Hoàng cung triều Nguyễn), du khách vào tham quan di tích còn được xem các chương trình tái hiện lễ đổi gác, nghe nhã nhạc và xem triển lãm thơ văn chữ Hán với chủ đề Tinh thần tự tôn dân tộc trong thơ trên điện Thái Hòa.
Triển lãm giới thiệu 34 bài thơ tiêu biểu với nội dung thể hiện niềm tự hào về những truyền thống văn hóa của dân tộc và ca ngợi cảnh thái bình, thịnh trị, đất nước thống nhất... Đây là những bài thơ được xem như tuyên ngôn độc lập và phương châm trị quốc của vương triều nhà Nguyễn.
Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã triển khai “Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế” đợt 3, với nhiều chính sách giảm giá, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm… để phục vụ du khách. Tuần lễ vàng du lịch di sản Huế diễn ra từ 2.9 đến 8.9.2015.
Hàng vạn du khách vào tham quan Đại nội Huế
Ông Phan Thanh Hải (bìa phải) giới thiệu về chương trình Tuần lễ vàng du lịch di sản Huế
Du khách xem triển lãm thơ văn chữ Hán trên điện Thái Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.