Hết lễ, xe cộ nối đuôi nhau về Sài Gòn

05/09/2016 06:51 GMT+7

Chiều tối 4.9, tại ngõ vào đường cao tốc Trung Lương-TP.HCM và trên tuyến quốc lộ 1, lưu lượng xe ô tô và xe gắn máy từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM rất đông, nhưng không xảy ra ùn tắc.

Tại ngõ vào đường cao tốc Trung Lương-TP.HCM, thay vì các nhân viên ngồi ở cabin như ngày thường, ở cả 3 làn đường, trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đều bố trí khoảng 3 nhân viên ra tận bên ngoài để bấm thẻ giùm cho tài xế, giải quyết cho xe qua trạm nhanh, chống ùn tắc.
Do lưu lượng xe ô tô từ các tỉnh miền Tây đổ về Sài Gòn rất đông. Nhiều thời điểm xe nối đuôi nhau qua trạm.
Xe ô tô nối đuôi nhau vào đường cao tốc. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Trong khi đó thì trên quốc lộ 1, tại các giao lộ như ngã tư Thân Cửu Nghĩa, ngã ba Trung Lương, ngã tư Đồng Tâm và quốc lộ 60, người đi xe gắn máy từ Bến Tre, Trà Vinh và các tỉnh miền Tây về Sài Gòn quá đông, chen kín cùng với xe ô tô.
Các nhân viên trạm thu phí ra tận bên ngoài để bấm thẻ giùm cho tài xế. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Do vậy, tại các giao lộ, Phòng CSGT Công an Tiền Giang đã bố trí từ 3 đến 4 nhân viên túc trực để điều khiển giao thông. Theo CSGT thì mặc dù lượng xe rất đông, nhưng đến chiều không có xảy ra ùn tắc.
Xe ô tô chen kín tại ngã tư Thân Cửu Nghĩa, quốc lộ 1. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Xe gắn máy từ các tỉnh miền Tây đang đổ về TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Xe cộ chen chúc tại ngã ba Trung Lương, TP.Mỹ Tho. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Xe ô tô, gắn máy từ Bến Tre, Trà Vinh đi qua quốc lộ 60 về TP.HCM. Ảnh PHƯƠNG HÀ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.