Hồ cung cấp nước cho toàn Đà Lạt: Chỉ 3 năm đã bị san phẳng

27/03/2016 14:00 GMT+7

Như Thanh Niên đã phản ảnh, những năm gần đây hồ Đan Kia- Suối Vàng , nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho thành phố du lịch Đà Lạt liên tục bị xâm lấn, phân lô đổ đất để canh tác nông nghiệp

Như Thanh Niên đã phản ảnh, những năm gần đây hồ Đan Kia- Suối Vàng, nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho thành phố du lịch Đà Lạt liên tục bị xâm lấn, phân lô đổ đất để canh tác nông nghiệp

Dù báo chí đã cảnh báo cách đây 3 năm, nhưng dường như chính quyền huyện Lạc Dương và Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng vẫn không có biện pháp ngăn chặn, dẫn đến việc hồ Đan Kia- Suối Vàng bị xâm lấn ngày càng nghiêm trọng, nhiều khu vực lòng hồ cuối Tổ dân phố Đan Kia đã biến thành vườn rộng cả chục héc ta.
Ngày 23.3, PV Thanh Niên trở lại khu vực này ghi lại một số hình ảnh để so sánh với lúc lòng hồ mới bị xấm lấn cách đây 3 năm
Cách đây 3 năm hồ vẫn có nước
Hiện nay lòng hồ bị đào đắp biến thành đường đi.
Cách đây 3 năm mới bị người dân đổ ít đất
Hiện nay nhà kính trồng rau đã mọc lên
Cách đây 3 năm còn là vườn hoang và long hồ bắt đầu bị xâm lấn
Hiện nay khu vực lòng hồ bị xâm lấn biến thành con đường cấp phối để vào nhà kính, còn vườn hoang được nâng cao hơn 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.