Hoa trái Tết Canh Tý: Cô gái trẻ 'biến' trái dừa thành tranh thư pháp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/01/2020 11:20 GMT+7

Với năng khiếu hội họa, cô gái trẻ ở Quảng Nam đã khoác áo mới cho những trái dừa với những nét thư pháp đặc sắc, bắt mắt, bán chưng ba ngày Tết.

Chị Phạm Thị Ánh Hồng (34 tuổi, thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) biến trái dừa thành những bức tranh sinh động bán chưng trong dịp Tết Nguyên đán. Công việc mang lại thu nhập hơn 20 triệu đồng dịp tết này.

Chị Phạm Thị Ánh Hồng đang khoác tấm áo mới cho những trái dừa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mỗi trái dừa được vẽ lên một bức tranh sinh động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hình hoa mai trên trái dừa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trái dừa được phun một lớp sơn bóng rồi để khô sau đó viết chữ, vẽ tranh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dừa có giá bán 120.000 đồng/quả. Sau khi trừ chi phí công việc này giúp chị thu về hơn 20 triệu đồng dịp Tết

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đồng tiền vàng được trang trí lên trái dừa nhằm tạo sự hấp dẫn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những bông hoa đào cũng được gắn lên trái dừa để bán chưng Tết

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với ưu điểm độc, lạ, dễ bảo quản và trưng bày được lâu dài nên sản phẩm dừa thư pháp rất được nhiều người yêu thích, sản phẩm làm ra tiêu thụ nhanh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh các chữ thư pháp như Phúc, Lộc, Thọ, Tài, Phát Tài, Phát Lộc, Hiếu, Thọ... Hồng còn trang trí thêm hình hoa đào, hoa mai, có sự kết hợp giữa cổ điểm và hiện đại để sản phẩm trở nên đa dạng, bắt mắt và phù hợp với Tết truyền thống của người dân Việt

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đế để đặt trái dừa được làm bằng rơm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, tùy theo mức độ phức tạp, cầu kỳ của các hình vẽ trang trí, Hồng phải mất từ 30 - 40 phút làm việc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dừa có vỏ cứng, dày nên khi vẽ sẽ không ảnh hưởng gì bên trong. Khi vẽ, sẽ chọn những quả cân đối, da nhẵn mịn, không trầy xước, lồi, lõm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thư pháp chữ "Lộc" được vẽ lên trái dừa tạo thành điểm nhấn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chất liệu màu mà Hồng dùng để vẽ lên trái dừa là acrylic

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những nét chấm phá của cô họa sĩ 33 tuổi đã biến những trái dừa vốn vô tri, vô giác thành bức tranh sinh động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thư pháp chữ Phúc, Lộc, Thọ được vẽ lên những trái dừa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mỗi trái là một bức tranh khác nhau, để rồi, chúng trở thành những món hàng hút khách ngày Tết Nguyên đán.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.