Cận cảnh đại công trường chống ngập 10.000 tỉ ở TP.HCM đang thành hình

20/05/2017 13:35 GMT+7

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng giám đốc Trung Nam Group, dự án 10.000 tỉ chống ngập do triều ở TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt gần 37% tiến độ.

Đây là dự án chống ngập đầu tiên tại Việt Nam thực hiện bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Công trình hoàn thành sẽ kiểm soát ngập cho vùng diện tích 570 km vuông, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Tổng kinh phí 10.000 tỉ đồng và được khởi công hồi tháng 6.2016. Dự kiến đến năm 2018 sẽ hoàn thành Ảnh: Phạm Hữu
VIDEO: Công trường dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP.HCM đang dần thành hình
Dự án này sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều tại các cửa rạch kênh trên địa bàn Q.1, 4, 7, 8, H.Nhà Bè và H.Bình Chánh. Và thuộc các khu vực  Bến Nghé, Phú Xuân, Cây Khô, Tân Thuận, Phú Định và Mương Chuối. Ảnh:TNG

Quy mô bề rộng cống từ 40 - 160 m; xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12 m3/s, 1 trạm bơm tại cống Tân Thuận công suất 24 m3/s, 1 trạm bơm tại cống Phú Định công suất 18 m3/s. Trong đó, hệ thống cống Mương Chuối là công trình có quy mô lớn nhất trong 6 cống. Cống Mương Chuối này nằm ở H.Nhà Bè. Công trình này gồm 4 khoan cửa van và 1 âu thuyền. Ảnh: TNG
Theo ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng giám đốc Trung Nam Group từ khi dự án được khởi công cho đến nay, tiến độ xây dựng đạt gần 37%, dự kiến ngày 30.4.2018 sẽ hoàn thành dự án Ảnh: Phạm Hữu
Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ xây dựng tại cống Mương Chuối đã hoàn thành được phần hàn thép liên kết cọc ống và bệ trụ Pin T1; đào đất trong khung vây trụ T2; cắt cọc ống, lắp dựng khung vây trụ T2; thi công vét hố móng trụ T3 và đào đất trong khung trụ T4 Ảnh: Phạm Hữu
Trong khung vây được đào sâu xuống lòng sông đến 20 m Ảnh: Phạm Hữu
Theo thiết kế, cống Mương Chuối sẽ vận hành theo nguyên tắc đến mùa mưa cửa tiêu nước sẽ mở do mực nước thượng lưu lớn hơn hạ lưu và ngược lại. Mùa khô, cống sẽ đóng mở cửa tiêu nước khi mực nước thượng lưu lớn hơn hạ lưu và mực nước hạ lưu lớn hơn +0,6 m (mực nước thấp nhất cần đảm bảo môi trường sinh thái phía trong cống). Các cống thiết kế rộng 40 -160m, cao trình đáy 3,5-10m, tàu thuyền có thể giao thông khi cửa mở hoàn toàn Ảnh: Phạm Hữu
Công Phú Xuân nằm trên kênh Rạch Đĩa nối hai khu vực Q.7 và H.NHà Bè. Cống được thiết kế có 2 cửa van nằm dưới mặt nước. Mỗi cửa van nặng 300 - 400 tấn, chiều cửa dài 40 m Ảnh: Phạm Hữu
Đến thời điểm hiện tại, cống Phú Xuân sẽ được thi công đóng cọc và gia cố bờ kè Q.7; thi công khung vây; thi công tháp van T2, trụ pin T3 Ảnh: TNG

Cống Phú Xuân nằm song song với cầu Phú Xuân nối Q.7 và H.Nhà Bè Ảnh: Phạm Hữu
Cống Cây Khô nằm trên địa bàn H.Nhà Bè và Bình Chánh. Tại đây cũng có 2 khoan cửa van và 1 âu thuyền Ảnh: Phạm Hữu
Tiến độ hiện tại ở cống Cây Khô đang thi công chống thấm; dựng khung chống tầng 1,2 và 3; đào đất hố móng... Ảnh: TNG
Công trình xây dựng âu thuyền ở cống Tân Thuận (ở khu vực giáp ranh Q.4 và 7) Ảnh: TNG
Để thực hiện dự án, Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam đã huy động 1.850 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động, trong đó có hơn 12 chuyên gia nước ngoài, cùng với 950 thiết bị máy móc, 67.000 tấn thép Ảnh: TNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.