Khách Tây mua 1,7kg măng cụt bị 'chém' 1 triệu đồng, Công an Huế vào cuộc

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/04/2019 19:08 GMT+7

Sau khi có tin du khách nước ngoài mua 1,7 kg măng cụt dưới chân chùa Linh Mụ (TP.Huế) bị "chém" 1 triệu đồng, Công an TP.Huế đã vào cuộc và tìm ra các đối tượng "chặt chém" du khách để xử lý.

Ngày 25.4, Trung tâm Giám sát đô thị thông minh Thừa Thiên - Huế cho biết Công an TP.Huế đã vào cuộc xác minh làm rõ thông tin phản ánh du khách nước ngoài mua 1,7 kg măng cụt phải trả tới 1 triệu đồng. Các đối tượng liên quan được mời về cơ quan công an làm rõ để xử lý.
Trước đó, ngày 17.4, một du khách là Việt Kiều, phản ánh trên Facebook của mình, ông chứng kiến một du khách nước ngoài mua 1,7 kg măng cụt tại khu vực bán hàng dưới chân núi của chùa Linh Mụ và đưa cho người bán hoa quả 2 tờ 500.000 đồng nhưng người bán hàng không chịu trả lại tiền thừa.
Thấy vậy, ông đã bức xúc can thiệp nhưng đã bị một người mang trang phục nhà chùa (khoảng 15 - 16 tuổi) cởi áo, cầm dao Thái định tấn công ông. Khi ông xấn tới thì xuất hiện thêm một người đàn ông khoảng 55 tuổi lao vào định đánh, nhưng ông đứng yên nên người này đã dừng lại. Thấy vậy, những du khách nước ngoài đã rời đi.
Thông tin này sau đó đã được phản ánh qua hệ thống phản ánh hiện trường của Trung tâm Giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế và sau đó được chuyển cho Công an TP.Huế.
Phản ánh của du khách Việt kiều trên Facebook cá nhân ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Công an TP.Huế thông báo xử lý vụ việc  Ảnh chụp màn hình

Công an TP.Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, công an thành phố sẽ tiếp tục bố trí lực lượng nhằm phát hiện và xử lý các hành vi tương tự; tham mưu cho các ban ngành có liên quan để tuyên truyền, giáo dục về việc giữ gìn đạo đức buôn bán và hình ảnh của con người Huế trong mắt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.