Khẩn trương điều tra vụ nổ súng trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn

27/03/2014 12:55 GMT+7

(TNO) Bị một nhóm thanh niên cầm theo hung khí truy đuổi tới trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn (thành phố Hà Nội), ông Phùng Thanh Nhật (57 tuổi, ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đã rút khẩu súng dạng hoa cải bắn một phát.

(TNO) Sáng ngày 27.3, Công an Q.Hai Bà Trưng (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ nổ súng trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo thông tin ban đầu, 17 giờ 30 phút ngày 26.3, ông Phùng Thanh Nhật (57 tuổi, ngụ tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) bị một toán nam thanh niên vẻ mặt dữ tợn, cầm dao, kiếm truy đuổi. Khi tới khu vực trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, biết không thể thoát, ông Nhật đã dùng khẩu súng dạng hoa cải mang theo bắn một phát về phía nhóm người đuổi theo mình.


Khu vực trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn - Ảnh: Hà An

Nhưng rất may, sau phát súng nổ không có ai bị thương vong. Còn nhóm thanh niên vẫn tiếp tục truy đuổi ông Nhật để thoanh toán. Tiếp nhận thông tin về vụ nổ súng, lực lượng Công an phường Quỳnh Mai, Công an quận Hai Bà Trưng đã xuống hiện trường.

Cùng ngày, ông Nhật đã được Công an quận Hoàng Mai triệu tập để điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

>> Án nặng cho nhóm người truy sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn
>> 75 năm tù cho nhóm người truy sát giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn
>> Thuê 31 triệu đồng để "xử" Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn
>> Truy tìm kẻ truy sát giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn
>> Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát giữa đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.