2.500 loài chim có thể tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu

17/02/2012 15:30 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia sinh vật học Mỹ và Úc nói rằng có đến 2.500 loài chim có thể bị tuyệt chủng do sự biến đổi khí hậu, theo hãng tin UPI.

(TNO) Các chuyên gia sinh vật học Mỹ và Úc nói rằng có đến 2.500 loài chim có thể bị tuyệt chủng do sự biến đổi khí hậu, theo hãng tin UPI.

Một cuộc đánh giá khoảng 200 nghiên cứu khoa học cho thấy các loài chim nhiệt đới sống ở vùng núi và các khu rừng ven biển có rủi ro cao nhất khi tình trạng biến đổi khí hậu khiến mất môi trường sống, gây bệnh tật và tạo ra sự cạnh tranh giữa các loài.

Cuộc đánh giá trên do ông Cagan Sekercioglu, Phó giáo sư sinh vật học thuộc Đại học Utah thực hiện.


Một loài chim nhiệt đới - Ảnh: Red Orbit

Ông Sekercioglu nói khoảng 100 đến 2.500 loài chim trên cạn có thể bị tuyệt chủng do biến đổi khí hậu, tùy vào tính chất nghiêm trọng của tình trạng ấm dần lên toàn cầu và mất môi trường sống do quá trình phát triển, và vào khả năng của chim tìm nơi ở mới.

Ông cho biết khoảng 600-900 loài có thể bị tuyệt chủng vào năm 2100.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện cùng với ông Richard Primack, một chuyên gia sinh học thuộc Đại học Boston, và Janice Wormworth, một cây bút khoa học và chuyên gia tư vấn sinh học ở Úc.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Biological Conservation.

Quyên Quân

>> Hy vọng cho báo tuyết tại Bhutan
>> Người canh giữ Tràm Chim
>> Tại sao năm 2012 không phải là tận thế?
>> 10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng năm 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.