ADN nhân tạo đầu tiên

22/05/2010 22:44 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một tiến bộ mang tính bước ngoặt trên con đường tìm kiếm sự sống nhân tạo.

Họ đã thành công trong việc tạo nên tế bào vi khuẩn Mycoplasma có khả năng tự nhân đôi, chịu sự kiểm soát của một nhiễm sắc thể do con người tạo ra. "Đây là tế bào nhân tạo đầu tiên trên thế giới", hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia Craig Venter thuộc Viện J.Craig Venter - tổ chức đã thực hiện cuộc nghiên cứu mang tính đột phá trong 15 năm qua. Phương pháp dùng để tạo ra tế bào trên có thể được sử dụng để thiết kế các vi khuẩn có cấu tạo đặc biệt, giúp sản sinh ra các nguồn năng lượng sinh học hoặc dùng để dọn sạch những chất độc gây hại môi trường. 

Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng sẽ áp dụng biện pháp này để đẩy nhanh quá trình sản xuất vắc-xin, các thành phần thức ăn cũng như hợp chất hóa học mới. Tuy nhiên, những nhà chỉ trích lại cho rằng nhóm của Venter đã mở ra "chiếc hộp Pandora" nguy hiểm, mở đường cho việc chế tạo những thực thể nhân tạo mà con người vẫn chưa thực sự hiểu hết.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.