Áo cho siêu chiến binh

16/07/2013 20:38 GMT+7

(TNO) DARPA giới thiệu khái niệm áo bảo hộ Warrior Web, được tích hợp công nghệ cảm biến để giảm nguy cơ chấn thương trong lúc duy trì khả năng hoạt động cơ bắp của binh sĩ.

(TNO) DARPA giới thiệu khái niệm áo bảo hộ Warrior Web, được tích hợp công nghệ cảm biến để giảm nguy cơ chấn thương trong lúc duy trì khả năng hoạt động cơ bắp của binh sĩ.

Các binh sĩ thường phải mang vác 45 kg thiết bị hoặc hơn trong điều kiện di chuyển trên địa hình đồi núi hoặc đường gập ghềnh.

Kéo dài hoạt động trên trong thời gian dài có thể làm chấn thương khớp hoặc tệ hơn nữa. Cơ quan các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) đã thiết kế một bộ đồ nhằm ngăn chặn nguy cơ bị chấn thương và tăng sức bền cho các binh sĩ.

Warrior Web là đồ mặc dưới quân phục, nhằm tăng cường hoạt động cơ bắp và giảm gánh nặng vật lý, theo CNET.

Bằng cách sử dụng hệ thống lưới và công nghệ cảm biến thích ứng, bộ đồ có thể cảm được khi nào cần cứng lên và mềm đi ở những điểm chủ chốt của cơ thể, nhằm tránh chấn thương.

Nó sẽ không cản trở mà ngược lại còn gia cố thêm áo giáp mặc ngoài. Chỉ cần một nguồn pin 100 watt là đủ cung cấp năng lượng cho toàn bộ áo.

Vào tháng 5, DARPA đã giới thiệu nguyên mẫu đang thiết kế của dự án Warrior Web, với đối tượng mặc áo và gánh trọng tải 27,6 kg.

Phi Yến

>> Úc vạch mặt kẻ giả cựu chiến binh Việt Nam trong 30 năm
>> Ấn Độ phát triển chiến binh robot biết phân biệt địch
>> Trung Quốc đang phát triển chiến binh rô bốt?
>> Tham vọng siêu chiến binh “nửa người nửa máy”
>> Hỗ trợ cựu chiến binh Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.