Bắc Cực sẽ không còn băng vào năm 2060

30/09/2005 22:25 GMT+7

Đó là cảnh báo của các nhà khoa học Mỹ thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ (NASA) và Trung tâm Dữ liệu băng tuyết quốc gia (NSIDC). Nghiên cứu dữ liệu qua vệ tinh cho thấy, khu vực có băng bao phủ ở Bắc Cực đã bị co hẹp lại trong năm thứ 4 liên tiếp.

Các nhà khoa học cảnh báo, hiện tượng này có thể làm lớp băng tan nhanh hơn trong vài năm tới. Ngày 19.9 vừa qua, diện tích mặt băng tại Bắc Cực chỉ còn 5,35 triệu km2 - mức thấp kỷ lục kể từ năm 1978 (thời điểm bắt đầu đo diện tích lớp băng qua vệ tinh) và thấp hơn 20% so với mức trung bình của những năm 1978-2000. Tỷ lệ băng co hẹp lại trung bình là 8% mỗi thập kỷ và cứ như vậy, Bắc Cực sẽ không còn băng bao phủ vào mùa hè năm 2060. Theo các nhà khoa học, đây là bằng chứng về sự biến đổi khí hậu do những hoạt động của con người gây ra.

C.Y
(Theo BBC, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.