Bách khoa toàn thư đầu tiên về ung thư

01/04/2012 01:43 GMT+7

BBC đưa tin nhóm chuyên gia của Viện Sanger (Anh) hợp tác với nhiều viện nghiên cứu trên toàn thế giới đã công bố bộ bách khoa toàn thư đầu tiên về ung thư, theo đó cung cấp đầy đủ chi tiết về sự phản ứng của hàng trăm tế bào ung thư đối với các chất tiêu diệt được chúng.

BBC đưa tin nhóm chuyên gia của Viện Sanger (Anh) hợp tác với nhiều viện nghiên cứu trên toàn thế giới đã công bố bộ bách khoa toàn thư đầu tiên về ung thư, theo đó cung cấp đầy đủ chi tiết về sự phản ứng của hàng trăm tế bào ung thư đối với các chất tiêu diệt được chúng.

Tổng cộng hơn 600 tế bào ung thư cùng 130 thuốc đã được liệt kê trong bộ sách, cung cấp mối liên hệ về gien với tình trạng nhạy cảm của thuốc. Giới chuyên gia hy vọng sự ra đời của bộ sách này có thể thúc đẩy công cuộc nghiên cứu tìm ra những loại thuốc chống ung thư thế hệ kế tiếp.

Trên thực tế, hiện các nhà khoa học đã nuôi cấy được nhiều tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm, cho phép họ tiến hành những cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của các loại thuốc chống ung thư mới cho người. Người đứng đầu cuộc nghiên cứu - tiến sĩ Mathew Garnett của Viện Sanger - đánh giá công trình của cả nhóm là một bước tiến gần đến khả năng chế tạo thuốc chống ung thư đáp ứng nhu cầu của từng người, do sự khác biệt về tập hợp gien của bệnh nhân, từ đó cho phép công tác chữa trị hiệu quả nhất.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.