Bảo vệ các tòa nhà trong động đất

19/02/2012 03:31 GMT+7

Các nhà toán học của Đại học Manchester (Anh) tính toán được rằng đợt sóng co giãn do động đất tạo ra có thể được chuyển hướng vòng quanh một vật thể, giống như trường hợp sóng ánh sáng bị bẻ cong trong những cuộc nghiên cứu áo tàng hình gần đây.

Các nhà toán học của Đại học Manchester (Anh) tính toán được rằng đợt sóng co giãn do động đất tạo ra có thể được chuyển hướng vòng quanh một vật thể, giống như trường hợp sóng ánh sáng bị bẻ cong trong những cuộc nghiên cứu áo tàng hình gần đây.

Phát hiện này có thể giúp tạo ra một loại thiết bị bảo vệ hoàn hảo cho các tòa nhà, giúp chúng miễn nhiễm trước những trận động đất. AFP dẫn lời tiến sĩ William Parnell cho hay phương pháp này có thể được triển khai bằng cách áp dụng cao su điều áp lên các cấu trúc như nhà máy điện hạt nhân, cột điện cao thế và văn phòng chính phủ. Tiến sĩ Parnell dự đoán với tốc độ phát triển công nghệ vượt bậc như hiện nay, khả năng tạo được thiết bị bảo vệ như trên có thể đạt được trong thời gian không xa.

Thụy Miên


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.