Bảo vệ trái đất bằng bom hạt nhân

14/02/2012 03:41 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng siêu máy tính Cielo tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos để tính toán tác động của vụ nổ hạt nhân lên một tiểu hành tinh có khả năng lao vào trái đất.

Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng siêu máy tính Cielo tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos để tính toán tác động của vụ nổ hạt nhân lên một tiểu hành tinh có khả năng lao vào trái đất.

 

Nhà khoa học Robert Weaver và cộng sự tin rằng, do tiểu hành tinh là tập hợp của những khối đá gắn kết với nhau bởi lực hấp dẫn, một vụ nổ nguyên tử sẽ biến chúng thành bụi vũ trụ vô hại đối với trái đất. Theo báo Daily Mail, cuộc thử nghiệm được tính toán với một tiểu hành tinh giả lập tương tự tiểu hành tinh Itokawa có kích cỡ 250 x 500m và đó là một khối đá granite. Khi quả bom giả lập công suất 1 megaton được đặt lên tiểu hành tinh và cho nổ tung, sóng xung kích sẽ đi xuyên qua và biến nó thành một đống đổ nát vô hại.

Được biết, siêu máy tính Cielo 3D chạy 32.000 bộ vi xử lý, cho công suất 1,35 petaflop.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.