Cảm biến "ngửi" được chất nổ trong lòng đất

03/08/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Một dạng cảm biến hóa học mới có thể giúp công binh tìm đúng vị trí của mìn hoặc chất nổ chôn dưới đất mà không cần triển khai thêm thiết bị phức tạp.

(TNO) Một dạng cảm biến hóa học mới có thể giúp công binh tìm đúng vị trí của mìn hoặc chất nổ chôn dưới đất mà không cần triển khai thêm thiết bị phức tạp.

Các chuyên gia của Đại học Connecticut (Mỹ) cho biết, cảm biến mới, được làm từ màng sợi nano, có thể “ngửi” được mùi bốc ra từ các thiết bị chất nổ trong lòng đất và thông báo qua phản ứng hóa học cho phép phát hiện bằng mắt thường.

 Cảm biến phát hiện chất nổ trong lòng đất
Màng sợi nano đổi màu sậm khi đánh hơi được mùi chất nổ -.Ảnh: UConn

Nếu không có chất nổ, màng sợi nano giữ nguyên màu xanh dương sáng dưới dạng huỳnh quang; còn ngược lại, màng phim tối hẳn và hiện lên vòng đen trong vòng vài phút.

“Các kết quả thử nghiệm đầu tiên hết sức hứa hẹn”, theo AFP dẫn lời Ying Wang, người phát minh hệ thống trên cùng với một nghiên cứu sinh ngành hóa sinh. “Chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành cuộc thí nghiệm thực địa trên diện rộng ở Thụy Điển", Wang cho biết.

Trong khi vật liệu nổ có thể nhét bên trong vỏ mìn hoặc các thiết bị nổ khác, phần bao bọc thường không kín lắm, dẫn đến tình trạng bốc mùi nhẹ, cho phép cảm biến hóa học tìm thấy.

Màng cảm biến rất nhẹ, giống như giấy, mà có thể trải ra trên khu vực bị nghi gài mìn một cách dễ dàng.

Phi Yến

>> Khen thưởng 10 đơn vị phá nhanh vụ đặt chất nổ nhà giám đốc công an tỉnh
>> Bắt một phụ nữ vận chuyển chất nổ
>> Hoàn tất điều tra vụ nổ mìn cướp tiệm vàng
>> Vụ nổ nhằm vào Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa: Nghi phạm từng nhiều lần kiện cáo
>> Vụ nổ nhằm vào Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa
>> Vụ nổ trước nhà Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa: Tỉnh ủy yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc
>> Nổ trước nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.