Cáo bay có nguy cơ tuyệt chủng

28/08/2009 15:29 GMT+7

Loài động vật có tên tiếng Anh là cáo bay (Flying Foxes), tên khoa học là Pteropus vampyrus đang được giám sát bằng vệ tinh nhân tạo.

Đây là một loài dơi có phần đầu giống cáo, sải cánh 1,5 mét giúp chúng bay lượn để tìm thức ăn là hoa quả. Cáo bay còn khoảng nửa triệu cá thể, nhưng với đà săn bắn bừa bãi hiện nay tại Malaysia thì theo các nhà khoa học, đến năm 2015 chúng sẽ bị tuyệt chủng. Trong quá trình tìm thức ăn, cáo bay đã giúp thụ phấn cho nhiều loài thực vật. Vì vậy, nếu chúng biến mất thì môi sinh cũng sẽ bị xáo trộn không ít.

Theo BBC, các nhà khoa học đã bắt nhiều cáo bay rồi đeo vào cổ chúng những “vòng kim cô” để theo dõi qua vệ tinh. Dữ liệu thu thập sẽ được một phần mềm máy tính phân tích để xem nguy cơ tuyệt chủng đến mức độ nào. Đây cũng là lần đầu tiên châu Á sử dụng dữ liệu từ vệ tinh để bảo vệ loài dơi.

Tại Thái Lan, lệnh cấm săn bắt cáo bay đã được ban hành. Sự hợp tác giữa Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã tạo cơ may tồn tại cho loài động vật này.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.