Cơ tự lành trong phòng thí nghiệm

02/04/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên, cơ sinh học nuôi trong phòng thí nghiệm có thể tự lành sau khi bị chấn thương.

(TNO) Lần đầu tiên, cơ sinh học nuôi trong phòng thí nghiệm có thể tự lành sau khi bị chấn thương.

Các kỹ sư ngành y sinh của Đại học Duke (Mỹ) đã nuôi thành công một loại cơ nhân tạo có thể co thắt với tốc độ nhanh và mạnh giống như cơ tự nhiên, theo Phys.org.

Quan trọng hơn, cơ sinh học có khả năng tự lành trên đĩa thí nghiệm cũng như khi được cấy vào cơ thể chuột sống.

Nhóm chuyên gia đã theo dõi quá trình cơ nhân tạo hòa nhập và phát triển bên trong cơ thể vật sống bằng cách quan sát trực tiếp thông qua hốc nhỏ trên lưng chuột.

Trước khi cấy vào chuột sống, họ đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm trong phòng lab, chẳng hạn như dùng xung điện để đo lực co thắt của cơ, lấy chất độc trong nọc rắn để chứng tỏ các tế bào của cơ có thể sinh sôi và tự lành.

Trong giai đoạn kế tiếp, các kỹ sư lên kế hoạch nghiên cứu để quan sát hiệu quả tự lành của cơ nhân tạo trong các trường hợp chấn thương thực sự hoặc do bệnh tật hủy hoại.

Phi Yến

>> Cơ nhân tạo cho rô bốt siêu nhân
>> Cơ nhân tạo dùng sức mạnh hydrogen
>> Cơ nhân tạo từ tơ nhện
>> Cơ nhân tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.