Con người bắt đầu đi biển từ khi nào?

08/01/2011 18:07 GMT+7

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một tập hợp các công cụ lao động chứng minh rằng nó giúp cho con người có thể đi thuyền ra biển sớm hơn hàng chục ngàn năm so với những gì trước đây người ta thường nghĩ.

Đó là những chiếc rìu đá khá thô sơ và rất nhiều công cụ khác được cho là có từ 130.000 đến 700.000 năm tuổi, được tìm thấy gần nơi cư trú của người xưa tại bờ biển phía nam Địa Trung Hải thuộc đảo Crete.

Đảo Crete tách ra khỏi lục địa Hy Lạp khoảng 5 triệu năm trước. Do vậy, bất cứ ai làm ra hoặc mang những công cụ lao động này ra đảo Crete đều buộc phải đi thuyền vượt qua quãng đường biển ít nhất 40 dặm.

Những bằng chứng trước đây cho thấy việc đi biển khởi sự từ 60.000 năm trước, riêng đối với Hy Lạp là khoảng 11.000 năm trước. Báo Daily Mail trích lời các quan chức thuộc Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết kết quả của cuộc khảo sát đã chứng minh con người từng vượt Địa Trung Hải sớm hơn mấy chục ngàn năm so với những gì chúng ta từng nhận thức.

Các công cụ lao động cổ xưa được tìm thấy trong một cuộc khảo sát các hang động và nơi trú ẩn của con người ở gần ngôi làng Plakias do nhóm các nhà khoa học thuộc Bộ Văn hóa và trường Athens thực hiện. Công cụ lao động làm bằng đá đã thực hiện sự liên kết giữa người Man Heidelberg và người Homo

Erectus, là tiền thân đã tuyệt chủng của loài người hiện đại, tiến hóa từ châu Phi khoảng 200.000 năm trước. Nhóm các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật, nghiên cứu khu vực này kỹ hơn khi chính quyền Hy Lạp phê duyệt dự án này.

Một số cột mốc đối với những phát minh quan trọng khác của con người:

- Bánh xe: 5.000 năm trước Công nguyên (BC)

- Nhạc cụ: 50.000 năm BC

- Giáo, mác: 400.000 năm BC

- Nơi cư trú: 500.000 năm BC

- Y phục: 500.000 đến 1.000.000 năm BC

- Tạo ra lửa: 1.000.000 năm BC

- Dao: 1.400.000 đến 2.500.000 năm BC.     

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.