Con người có thể chết vì quá đau khổ

25/03/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Một quả tim “tan vỡ” vì sầu muộn có thể giết chết bạn, sau khi các chuyên gia phát hiện sự đau khổ có thể quật ngã hệ miễn dịch trong cơ thể, khiến một người dễ bị vi khuẩn tấn công.

(TNO) Một quả tim “tan vỡ” vì sầu muộn có thể giết chết bạn, sau khi các chuyên gia phát hiện sự đau khổ có thể quật ngã hệ miễn dịch trong cơ thể, khiến một người dễ bị vi khuẩn tấn công.

Các chuyên gia của Đại học Birmingham (Anh) tuyên bố áp lực nặng nề của cảm xúc khi mất người thân yêu có thể đẩy hệ miễn dịch vào tình trạng suy yếu, khiến cơ thể khó chống trả trước sự tấn công của vi khuẩn.

Theo báo Sunday Telegraph, đội ngũ nghiên cứu phát hiện stress và tình trạng trầm cảm gia tăng có thể cản trở chức năng của một dạng bạch cầu gọi là neutrophil, tức bạch cầu hạt trung tính, chịu trách nhiệm xử lý các tình trạng viêm nhiễm giống như viêm phổi.


Mất đi người thân có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho một người - Ảnh: AFP

Hậu quả này càng trầm trọng hơn ở người già, vì theo thời gian con người mất đi khả năng sản sinh hormone có thể trung hòa ảnh hưởng trên, có nghĩa là người già có thể ngã bệnh sau khi phải chịu đựng mất mát lớn về tình cảm.

Trưởng nhóm Giáo sư Janet Lord dẫn chứng có nhiều trường hợp vợ chồng sống với nhau hơn 40 năm, khi một người qua đời, không lâu sau người kia cũng chết theo.

“Thay vì chết vì tim vỡ (do quá đau buồn), họ qua đời do hệ miễn dịch bị hủy hoại”, theo bà Lord.

Phi Yến

>> Chào đón... tuổi già
>> Khi tuổi trẻ qua đi
>> Tuổi cao chưa hẳn đã già

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.