Định nghĩa lại rìa Hệ mặt trời

30/03/2014 03:15 GMT+7

Hệ mặt trời vừa được phát hiện có thêm một thành viên mới, gọi là 2012 VP113, một hành tinh lùn nằm ngoài biên giới lâu nay của hệ hành tinh của chúng ta.

Theo Space.com, các chuyên gia Scott Sheppard và Chadwick Trujillo của Đài quan sát Gemini (Mỹ) đã thông báo về sự hiện diện của 2012 VP113, ở quỹ đạo còn xa hơn Sedna, hành tinh lùn đã giúp mở rộng diện tích của Hệ mặt trời khi nó được tìm thấy cách đây 10 năm.

2012 VP 113 có đường kính khoảng 450 km, tức không đến phân nửa kích thước của hành tinh lùn láng giềng Sedna. Khoảng cách gần mặt trời nhất của 2012 VP 113 là 12 tỉ km, gấp 80 lần mặt trời - trái đất, và xa nhất đến 70 tỉ km, có nghĩa là nó phải mất 4.000 năm để hoàn thành một vòng quay quanh sao trung tâm.

Cũng theo quan sát của nhóm chuyên gia trên, nhiều khả năng có thêm một hành tinh khổng lồ, với kích thước lớn gấp 10 lần trái đất, vẫn chưa được nhìn thấy nhưng có thể đang ảnh hưởng đến quỹ đạo của 2012 VP113.

Thụy Miên

>> Hành tinh hồng ở rìa hệ mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.