Độc tố từ bọ rùa

01/07/2009 22:31 GMT+7

Các nhà khoa học cho biết loài bọ rùa harlequin với màu sắc sặc sỡ đang tăng trưởng quá nhanh, và độc tố do chúng tiết ra đang làm hại môi trường sống của hơn 1.000 loài khác. Những nghiên cứu gần đây cho thấy nhiều loài côn trùng, động vật ký sinh, các loài nấm… đang gặp nguy hiểm bởi chất độc này.

Kể từ khi được đưa vào miền nam nước Anh vào năm 2005, loài bọ rùa harlequin đã tăng trưởng với tần số quá cao, chúng có mặt khắp nơi từ Essex cho đến Orkney. Năm nay khoảng 1 tỉ con bọ rùa harlequin sẽ làm hại trứng của những loài bọ rùa khác cũng như gây độc cho trứng của các loài bướm và thằn lằn…

Từ châu Á, bọ rùa harlequin được đưa đến Mỹ 25 năm trước, riêng đối với nước Anh thì bọ rùa harlequin được nhập từ những nước thuộc vùng cựu lục địa cách đây 4 năm. Lúc đó nó được giới thiệu như loài côn trùng thân thiện với môi trường và có thể kiểm soát được khả năng làm hại của chúng. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm cách chế ngự bọ rùa harlequin để giảm mối nguy cho các loài khác.

Tạ Xuân Quan (Theo Dailymail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.