Đôi giày thông minh

19/05/2005 23:06 GMT+7

Cô G.Swan - sinh viên năm cuối tại Đại học Brunel (Anh) - đã thiết kế một đôi giày thể thao có khả năng tính được người mang nó đã tập thể dục đủ hay chưa để cho phép họ xem ti vi.

Đôi giày có tên Square Eyes chứa một bộ cảm ứng áp lực điện tử và một bộ vi mạch ghi lại số bước chân người chủ đã đi trong một ngày. Một máy phát không dây sẽ truyền thông tin tới bộ tiếp nhận nối với ti vi và thiết bị này sẽ quyết định thời lượng xem ti vi của người chủ dựa trên các nỗ lực luyện tập trong ngày. Cô Swan cho biết mục đích chế tạo ra Square Eyes là nhằm giúp giảm vòng eo ngày càng phình to của lứa tuổi thiếu niên ở Anh. Một khi trẻ em dùng hết lượng thời gian cho phép, ti vi sẽ tự động tắt. Và nếu muốn xem ti vi thêm, trẻ phải mang giày vào tập luyện. Theo các chuyên gia y tế, trẻ tập luyện 12.000 bước chân/ngày sẽ được xem ti vi 2 giờ/ngày. Vì thế, cứ mỗi 100 bước trẻ sẽ có một phút xem tivi. Mẫu giày đầu tiên sẽ có 2 bộ cảm ứng ở đế giày (ảnh) - một bộ ghi lại bước chân và bộ còn lại ở gót giày được dùng để gửi dữ liệu đến bộ tiếp nhận thông tin.

H.Y
(Theo BBC, NewScientist)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.