Dùng thân nhiệt chạy thiết bị

02/07/2012 15:05 GMT+7

(TNO) Perpetua, nhà phát triển các nguồn năng lượng xanh cho cảm biến không dây vừa giới thiệu công nghệ mới, cho phép tận dụng thân nhiệt của người để chạy thiết bị di động.

Perpetua cho hay công nghệ này dựa trên nguyên lý được nhà vật lý học Thomas Johann Seebeck phát minh.

Theo đó, một sự kết hợp nhiều vật liệu, với một bề mặt ấm và một bề mặt mát sẽ tạo ra dòng điện.

Dùng thân nhiệt chạy thiết bị - Thiết bị chạy Năng lượng thấp Bluetooth thích hợp cho ứng dụng mới của Perpetua
Thiết bị chạy năng lượng thấp Bluetooth thích hợp cho ứng dụng mới của Perpetua - Ảnh: digitfit

Nhiệt độ cơ thể người vào khoảng 37 độ C thường ấm hơn không khí xung quanh. Do vậy, Perpetua phát minh một dải băng tay, được cải tiến thành vòng đeo tay, sản sinh dòng điện đủ cung cấp cho các thiết bị điện tử nhỏ, như thiết bị dùng kết nối Bluetooth.

Theo thí nghiệm, thân nhiệt tạo ra dòng điện ổn định từ 3 đến 4 volt.

Các tai nghe dùng công nghệ năng lượng thấp Bluetooth (Bluetooth Low Energy) chỉ cần khoảng 2 volt là đủ.

Ngoài tai nghe, các thiết bị có thể chạy được với dòng điện trên là đồng hồ truyền thống, máy theo dõi nhịp tim…

Các sản phẩm đầu tiên chạy bằng công nghệ này của Perpetua sẽ dành cho chính phủ Mỹ, theo TechNewsDaily.

Hạo Nhiên

>> Apple sử dụng năng lượng xanh
>> Trên xứ sở nàng tiên cá - Kỳ 4: Tham vọng năng lượng xanh
>> Khi ông Al Gore đầu tư vào năng lượng xanh
>> Năng lượng xanh từ phòng tập
>> Nguồn năng lượng sạch từ trái bóng
>> Lỗ đen, nguồn năng lượng sạch nhất vũ trụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.