Đường xe đạp năng lượng mặt trời

06/11/2014 14:50 GMT+7

(TNO) SolaRoad, con đường xe đạp đầu tiên trên thế giới được làm từ các tấm năng lượng mặt trời , sẽ được khánh thành tại Hà Lan vào ngày 12.11 tới.

Con đường dài 70 m, bao gồm những tấm bê tông kích cỡ 2,5 x 3,5 m. Mặt trên của bê tông là những tế bào thu năng lượng mặt trời dày 1 cm. Trên cùng là lớp kính cường lực để bảo vệ.

Theo Gizmag, con đường xe đạp SolaRoad sẽ được thử nghiệm trong vòng ba năm và sau đó tùy theo kết quả thu được sẽ tiến hành dở bỏ hay mở rộng. Ước tính, lượng điện năng thu được từ con đường này đủ cung cấp điện sinh hoạt cho ba căn nhà.

Được biết, công ty Solar Roadways có trụ sở tại Mỹ cũng sắp thi công một con đường và một bãi đậu xe năng lượng mặt trời tại đất nước cờ hoa.

Tạ Xuân Quan

>> Đua xe bằng năng lượng mặt trời
>> Xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời
>> Macbook có thể sạc pin bằng năng lượng mặt trời
>> Thiết bị lọc nước bằng năng lượng mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.