Ếch tí hon

10/04/2009 16:17 GMT+7

Một loài ếch nhỏ xíu, có thể ngồi vừa vặn trên đầu một ngón tay có tên gọi Noblella pygmaea vừa được tìm thấy ở núi Andes, Nam Mỹ. Đây cũng là loài lưỡng cư nhỏ nhất thế giới chưa được biết đến.

Từ những tiếng ếch ộp trên lá, trên những đám rêu ở công viên quốc gia Manu, các nhà khoa học người Đức và Peru đã phát hiện ra loài ếch có chiều dài trung bình chỉ 11,4 mm này. Kích cỡ tí hon và màu da nâu đất giúp chúng ngụy trang rất tốt để tránh kẻ thù. Loài ếch bé tí được xác định là loài động vật có xương sống nhỏ nhất sống ở độ cao trên 3.000m. (Theo ScienceDaily)

Song Mai

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.