Giai đoạn 2000 - 2011: 45.000 vụ tự sát vì thất nghiệp mỗi năm

11/02/2015 13:02 GMT+7

(TNO) Hằng năm có khoảng 45.000 vụ tự sát do thất nghiệp, theo kết quả một cuộc khảo sát tại 63 quốc gia được công bố trên tạp chí y học danh tiếng thế giới The Lancet Psychiatry ngày 11.2.

(TNO) Hằng năm có khoảng 45.000 vụ tự sát do thất nghiệp, theo kết quả một cuộc khảo sát tại 63 quốc gia được công bố trên tạp chí y học danh tiếng thế giới The Lancet Psychiatry ngày 11.2.

Các công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất ti vi ở Mỹ - Ảnh: Reuters
Các nhà nghiên cứu của Đại học Zurich (Thụy Sĩ) đã thu thập dữ liệu về những vụ tự sát từ 63 nền kinh tế trong giai đoạn 2000 - 2011, theo AFP.
Giai đoạn 2000-2011 chứng kiến đầy đủ sự thịnh vượng, ổn định rồi đến khủng hoảng tài chính toàn cầu và hậu quả của nó.
Trong giai đoạn này, khoảng 233.000 vụ tự sát được ghi nhận hằng năm, trong số đó có khoảng 45.000 vụ tự sát do thất nghiệp, nhóm nghiên cứu cho hay.
Trong năm 2008 và 2009, giai đoạn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất, số vụ tự sát hằng năm tăng thêm 5.000, tức khoảng 50.000 vụ tự sát, trưởng nhóm nghiên cứu Carlos Nordt cho biết.
Ở 63 quốc gia, nguy cơ tự sát trong giai đoạn 2000-2011 đối với người thất nghiệp cả nam và nữ cao 20-30% hơn người có việc làm, ông Nordt cho hay.
Nhóm nghiên cứu kết luận thất nghiệp tiếp tục là một nguy cơ dẫn đến tự sát, không những chỉ trong thời điểm khó khăn và cả trong lúc nền kinh tế ổn định.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học The Lancet Psychiatry, một trong số những tạp chí danh tiếng trên thế giới có văn phòng ở Anh, Mỹ và Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.