Giải Nobel Văn học được công bố vào ngày 9.10

07/10/2014 08:50 GMT+7

(TNO) Người chiến thắng giải Nobel Văn học năm nay sẽ được công bố vào thứ năm, ngày 9.10 tới, AFP dẫn thông tin từ Viện Hàn lâm Thụy Điển cho hay.


Nữ tác gia người Canada chuyên viết truyện ngắn Alice Munro (82 tuổi) đã giành được giải thưởng Nobel Văn học 2013

Thư ký thường trực của Viện Peter Englund sẽ là người thông báo tên người thắng giải thưởng danh giá về Văn học tại Stockholm (Thụy Điển) vào lúc 13 giờ ngày 9.10 (giờ địa phương, tức 18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo AFP, thông thường ngày công bố giải Nobel Văn học chỉ được biết vài ngày trước đó. Tuy nhiên theo thông lệ hằng năm thì giải Nobel Văn học được công bố vào khoảng 18 giờ của ngày thứ năm trong tuần (năm nay là ngày 9.10).

Vào hôm qua 6.10, mùa giải Nobel 2014 đã mở màn với giải Nobel Y học đã được trao cho ba nhà khoa học gồm Giáo sư người Anh - Mỹ John O’Keefe cùng vợ chồng Giáo sư người Na Uy May-Britt và Edvard I.Moser với công trình khám ra hệ thống định vị trong não bộ.

Hôm nay, tên người thắng giải Nobel Vật lý sẽ được công bố, tiếp đó ngày 8.10 là giải Nobel Hóa học. Giải Nobel Hòa bình sẽ có chủ nhân mới vào ngày 10.10 và khép lại mùa giải Nobel năm nay là giải về Kinh tế được công bố ngày 13.10.

Theo truyền thống, Viện Hàn lâm Thụy Điển không tiết lộ một dấu hiệu nào về sự lựa chọn của mình cho giải Nobel Văn học. Viện này cũng không bao giờ thông tin về tên những tác gia được xem xét để thắng giải, và các thảo luận được giữ kín trong 50 năm.

Tuy nhiên theo đánh giá của các hãng cá cược thì nhà văn Nhật bản Haruki Murakami có nhiều khả năng được vinh danh với tỷ lệ các cược 5/1 (tại hãng cá cược Ladbrokes - Anh). Tiếp đó là nhà văn Belarus Svetlana Alexievich cũng nhiều cơ hội thắng giải.

Các nhà phê bình văn học tại Stockholm thì nghiêng về khả năng Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ nhắm đến các nhà văn châu Phi như tiểu thuyết gia Kenya Ngugi wa Thiong'o hay nhà văn Somali Nuruddin Farah.


Nhà văn Haruki Murakami, tác giả của Rừng Na Uy nổi tiếng - Ảnh: AFP

Được biết, trong vài năm liên tiếp gần đây, tiểu thuyết gia Nhật Bản Haruki Murakami luôn được đặt kỳ vọng trở thành chủ nhân của giải Nobel Văn học, nhưng giải thưởng danh giá này đều trượt khỏi tay ông vào phút chót.

Murakami gây ấn tượng mạnh đối với các nhà phê bình và tạo ảnh hưởng lớn đến độc giả qua những câu chuyện về sự phi lý và nỗi cô đơn của cuộc sống hiện đại. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang 40 thứ tiếng, tạo nên những đam mê mạnh mẽ đối với người đọc bằng phong cách kể chuyện hậu hiện đại đầy lôi cuốn.

Năm ngoái, nữ tác gia người Canada chuyên viết truyện ngắn Alice Munro (82 tuổi) đã giành được giải thưởng danh giá này.

Những con số về giải Nobel văn học, theo Tổ chức Nobel:

106 giải thưởng Nobel Văn học đã được trao từ năm 1901-2013.

13 nữ tác gia được vinh danh cho đến nay.

4 giải thưởng Nobel Văn học được chia cho hai người.

42 là số tuổi của nhà văn Anh Rudyard Kipling, người trẻ nhất được tôn vinh ở giải Nobel Văn học cho đến nay. Ông được trao năm 1907.

88 tuổi là độ tuổi lớn nhất giành được giải thưởng danh giá này, của nữ tác gia Anh Doris Lessing vào năm 2007. Nhà văn sau đó gọi giải thưởng này là một "thảm họa" vì nó khiến bà không còn thời gian để viết lách. Bà qua đời vào tháng 11.2013.

64 là tuổi trung bình của các tác gia nhận giải Nobel Văn học thời điểm họ được trao giải.

Tiến Dũng

>> Nobel Y học 2014: Giải mã hệ thống định vị của thần kinh
>> Nobel Y học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Mỹ và Na Uy
>> Giải Nobel qua những con số
>> Snowden giành 'giải Nobel' do nỗ lực vì tự do báo chí
>> Mùa giải Nobel 2014 bắt đầu từ ngày 6.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.