Giao hàng bằng máy bay không người lái

28/09/2014 08:26 GMT+7

(TNO) Công ty Deutsche Post của Đức đã được cấp phép để cho các máy bay không người lái có tên parcelcopter với tốc độ 65 km/giờ vận chuyển hàng đến đảo Juist ngoài khơi bờ biển phía bắc của Đức.

(TNO) Công ty Deutsche Post của Đức đã được cấp phép để cho các máy bay không người lái có tên parcelcopter với tốc độ 65 km/giờ vận chuyển hàng đến đảo Juist ngoài khơi bờ biển phía bắc của Đức.

Máy bay này được thiết kế để cung cấp thuốc men và những hàng hóa thiết yếu cho cư dân trên đảo Juist khi thời tiết không cho phép các phương tiện vận chuyển khác hoạt động.

Nếu thử nghiệm thành công thì các máy bay dạng này sẽ được sử dụng để gửi hàng đến vùng sâu, vùng xa hoặc các trường hợp khẩn cấp.

Máy bay không người lái này nặng 5 kg và có thể mang tải trọng 1,2 kg, nó sẽ bay hoàn toàn tự động dù vẫn có sự giám sát từ mặt đất. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ mất thời gian từ 15-30 phút với quãng đường khoảng 12 km.

Daily Mail cho biết hãng Amazon và Google cũng đang thử nghiệm máy bay tự hành để giao hàng và chờ được cấp phép.

Máy bay của hãng Amazon có thể đạt tốc độ 80 km/giờ và chở được gói hàng nặng 2,2 kg.

Tạ Xuân Quan

>> Máy bay không người lái bay lượn như chim
>> Mỹ đưa máy bay không người lái mang bom và tên lửa đến Iraq
>> Dùng máy bay tự hành trao nhẫn trong đám cưới
>> Mỹ nghiên cứu dùng máy bay không người lái để săn tin
>> Máy bay không người lái sinh học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.