Gien não tạo nên con người

15/11/2012 20:19 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia quốc tế vừa phát hiện một loại gien có thể giúp giải thích tại sao loài người đã vượt mặt các họ hàng linh trưởng khác trong quá trình tiến hóa.

Theo thông cáo báo chí của Trường đại học Edinburgh (Scotland), có vẻ như gien miR-941 đóng vai trò chủ chốt trong quá trình phát triển não người.

Việc nghiên cứu sâu hơn về loại gien này có thể hé lộ lí do đằng sau khả năng con người học được cách sử dụng công cụ và ngôn ngữ.

Theo website Bioscience Technology, loài người là nhánh linh trưởng đầu tiên và duy nhất sở hữu gien miR-941. Các chuyên gia cũng đã chứng minh được chức năng cụ thể của gien đối với cơ thể người.

Gien miR-941 đặc biệt hoạt động mạnh ở hai khu vực não kiểm soát khả năng ra quyết định và hình thành ngôn ngữ.

Chuyên gia Martin Taylor cho biết nhờ đó, con người luôn phát triển kỹ năng xã hội và công nghệ trong mọi thời điểm.

Phi Yến

>> Phát hiện 9 gien liên quan đến mật độ xương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.